07/10/2021 05:15 GMT+7

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Bóng đá Việt Nam sẽ 'phá dớp' toàn thua trước Trung Quốc?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm giành điểm trước Trung Quốc trong trận đấu diễn ra vào 0h sáng 8-10 (FPT Play, VTV6 THTT) tại UAE.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Bóng đá Việt Nam sẽ phá dớp toàn thua trước Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tiến Linh thoải mái chơi bóng cùng ông Park trong một buổi tập của tuyển Việt Nam trước trận đấu - Ảnh: VFF

Dù đều thất bại trong cả hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 nhưng áp lực rõ ràng đang đè nặng lên Trung Quốc, chứ không phải tuyển Việt Nam, khi bước vào trận đấu này.

Dè chừng các chân sút nhập tịch

Ở hai trận thua Úc (0-3) và Nhật Bản (0-1), Trung Quốc đều chơi với sơ đồ 4-4-1-1. HLV Li Tie chỉ bố trí một tiền đạo Brazil nhập tịch duy nhất ở đội hình xuất phát là Elkeson. Hai chân sút Brazil nhập tịch còn lại là Alan và Aloisio chỉ được tung vào sân thay người ở trận thua Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo báo chí Trung Quốc, nhiều khả năng HLV Li Tie sẽ chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và tung ra sân ngay từ đầu cả Elkeson và Alan trong trận gặp Việt Nam nhằm săn tìm bàn thắng. Chân sút còn lại trên hàng công sẽ là Wu Lei - ngôi sao hiện đang khoác áo CLB Espanyol tại Giải vô địch Tây Ban Nha. Ở vòng loại thứ 2, Wu Lei là người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Trung Quốc với 8 bàn thắng, còn Elkeson ghi 4 bàn.

Dù không ghi bàn trong hai trận gặp Úc và Nhật nhưng hàng thủ tuyển Việt Nam không thể vì thế mà chủ quan với các tiền đạo nhập tịch của Trung Quốc, nhất là Elkeson trong việc mở ra các pha tấn công của Trung Quốc. Chưa kể, kỹ thuật tốt của hai tiền đạo cánh Aloisio và Wu Lei cũng giúp Trung Quốc có thể xuyên phá hai cánh vốn không còn là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam khi vắng Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Tin vào ông Park

Bóng đá Việt Nam chưa từng giành được một trận hòa nào trước Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển (toàn thua trong cả 7 lần đối đầu). Gần nhất là trận giao hữu tại Vũ Hán vào năm 2012, khi đội tuyển Việt Nam do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đã thua Trung Quốc 0-3. Nhưng bóng đá VN hiện đã trưởng thành rất nhiều dưới thời của HLV Park Hang Seo. Vì vậy, ở vòng loại thứ 3 này, ông Park đang được chờ đợi sẽ giúp bóng đá Việt Nam "phá dớp" toàn thua trước Trung Quốc.

Ông Park cùng các trợ lý đã có nhiều những cuộc thảo luận về điểm mạnh yếu của đội tuyển Trung Quốc trong thời gian qua nhằm đề ra chiến thuật thích hợp cho cuộc đối đầu với mục tiêu quyết tâm có điểm này. Tại UAE, ông cùng toàn đội đã có thêm cuộc họp vào hôm 5-10 để phân tích đối thủ. Ngoài các chân sút nhập tịch, Wu Lei là cầu thủ mà ông Park căn dặn các tuyển thủ Việt Nam cần phải quan tâm nhiều nhất, trong đó đặc biệt là các cầu thủ ở cánh trái bởi Wu Lei có tốc độ rất nhanh và khéo léo.

Vắng hậu vệ phải Trọng Hoàng là tổn thất không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. Do đó, ông Park phải cân nhắc để tìm ra phương án nhân sự tốt nhất cho hai cánh ở trận đấu gặp Trung Quốc. Nếu đưa Văn Thanh từ cánh trái qua phải, Hồng Duy tấn công tốt nhưng lại khó phòng ngự trước sự nguy hiểm của Wu Lei.

Do đó, nhiều khả năng ông Park sẽ vẫn dùng Phan Văn Đức ngay từ đầu như các trận đấu vừa qua. Văn Đức có thể lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và kết nối với hàng tiền vệ tốt hơn so với Văn Toàn hay Công Phượng ở biên trái. Ngoài ra, anh cũng có thể cầm bóng đột phá và dứt điểm.

Trên hàng công, việc từng ghi 2 bàn vào lưới U22 Trung Quốc trong trận giao hữu năm 2019 sẽ đem đến thêm sự tự tin cho Tiến Linh để có thể ghi bàn trong trận đấu này. Ngoài ra, với khả năng cầm bóng đột phá, Công Phượng có thể gây đột biến trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Chờ nhân tố mới xuất hiện

Trước trận đấu, báo chí Trung Quốc đã kể vanh vách đội hình xuất phát dự kiến của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng ông Park sẽ có những bất ngờ dành cho đội tuyển Trung Quốc. Muốn vậy, giờ là lúc để những nhân tố mới có thể xuất hiện trong đội hình tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam (5-4-1):

Thủ môn Tấn Trường. 5 hậu vệ: Hồng Duy (trái), Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh (phải). 4 tiền vệ: Văn Đức (trái), Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải (phải). Tiền đạo Tiến Linh.

Một trận đấu khó khăn

tien đao alan ngay 6-10 2(read-only)

Những ngoại binh như Alan (phải) sẽ tạo nên áp lực không nhỏ cho hàng phòng ngự Việt Nam - Ảnh: Reuters

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nhấn mạnh điều này khi đánh giá về trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh phân tích với Tuổi Trẻ: "Dù thua Úc (0-3) rồi Nhật Bản (0-1) nhưng Trung Quốc vẫn là đối thủ rất mạnh so với tuyển Việt Nam bởi họ nằm trong top 10 châu Á. Vào thời điểm hiện tại, do không thể so với các đại gia của châu Á như Nhật, Úc, Saudi Arabia nên Trung Quốc áp dụng chính sách dùng cầu thủ nhập tịch để có thể hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2022.

Đa số cầu thủ nhập tịch của họ đến từ Brazil vốn nổi tiếng với lối chơi đậm chất kỹ thuật. Nhưng ở hai trận thua vừa qua, các "ngoại binh" này không thể phát huy hết các kỹ năng của mình do HLV Li Tie ưa chuộng cách đá càn lướt, tấn công biên để lật cánh đánh đầu.

Mặt khác, việc họ chơi không hiệu quả là do phải đối mặt với hai đội bóng rất mạnh và nhiều lần tham dự VCK World Cup là Nhật và Úc. Nhưng trong trận đấu rạng sáng 8-10, hàng phòng ngự Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phong tỏa những "ngoại binh" của Trung Quốc như Alan, Exon, Alkeson, Luo Guofu (tên cũ Aloisio). Để ngăn chặn những cầu thủ to cao ấy, các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải rất vất vả.

Nhưng nói thế không có nghĩa chúng ta lép vế hoàn toàn. Người hâm mộ sẽ gặp lại lối đá phòng ngự phản công mà ông Park đã dày công xây dựng cho tuyển Việt Nam trong gần 4 năm qua. Đây không phải là phòng ngự tiêu cực mà chứa đựng biến hóa như các tuyển thủ Việt Nam từng thể hiện trong hiệp 1 trận gặp Saudi Arabia và hiệp 2 trận gặp Úc. Đây là cơ sở để đội tuyển Việt Nam thêm tự tin trong việc đi tìm bàn thắng.

Lọt vào vòng đấu này được xem là thành công lớn với bóng đá Việt Nam. Do vậy kết quả không là điều mà thầy trò ông Park đặt nặng. Nhưng nếu không đánh bại được Việt Nam, hy vọng đến với VCK World Cup 2022 của Trung Quốc sẽ cạn dần. Đây có thể là yếu tố hạn chế sức mạnh trong lối chơi của tuyển Trung Quốc.

Với sức ép tâm lý và Trung Quốc không phải là đội mạnh toàn diện, càng nôn nóng thì họ sẽ khó kiểm soát được thế trận theo ý mình. Vì vậy, nếu hàng tiền vệ Việt Nam thực hiện được việc gây sức ép mỗi khi mất bóng, kiểm soát bóng tốt... thì các cầu thủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ rơi vào lúng túng. Khi đó, một kết quả tốt là điều có thể nghĩ đến".

SĨ HUYÊN ghi

Kỳ vọng vào các ngôi sao

Dù bóng đá là trò chơi của tập thể nhưng có những thời điểm khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao sẽ giúp đem lại chiến thắng cho cả một tập thể. Đó là những thời điểm toàn đội gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Khi đó, những tình huống cố định, những cú đột phá cá nhân, những cú ra chân bất ngờ sẽ là giải pháp hợp lý để giải tỏa áp lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Và ở đội hình của đội tuyển VN vào thời điểm hiện tại, Quang Hải, Công Phượng hay Tiến Linh chính là những ngôi sao có thể hóa giải được khó khăn đó cho đồng đội. Với một ngôi sao, chỉ cần một đường chuyền đúng tầm của đồng đội, một cú sút phạt trực tiếp hay một giây phút lơ là mất cảnh giác của đối thủ là họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Và dù cho rằng đối phương có biết trước và vây bắt, họ vẫn có những tố chất và kỹ năng riêng để biến quả bóng trong chân mình thành kết quả như mong đợi. Cái chân trái rất khéo của Quang Hải, những cú đi bóng lắt léo của Công Phượng hay những cú ra chân, đánh đầu bất ngờ của Tiến Linh được chờ đợi sẽ giúp đội tuyển VN có được kết quả tốt nhất trong trận đối đầu với tuyển Trung Quốc.

Ở trận đấu tập nội bộ mới nhất của đội tuyển VN, Quang Hải là người ghi bàn duy nhất mang chiến thắng về cho đội hình mà anh góp mặt. Công Phượng và Tiến Linh thời gian qua liên tục lập công trong các trận đấu nội bộ với U22 VN. Hy vọng cả ba sẽ làm được điều kỳ diệu để mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.

PHÚC NGUYỄN (từ Sharjah, UAE)

Thăm dò ý kiến

Ngày 8-10, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Trung Quốc tại sân vận động Sharjah ở UAE. Theo bạn tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đấu với Việt Nam, tuyển Trung Quốc sử dụng chiến thuật Đấu với Việt Nam, tuyển Trung Quốc sử dụng chiến thuật 'giội bom tầm cao'

TTO - Báo chí Trung Quốc gọi trận đấu với Việt Nam ngày 8-10 là 'cuộc chiến sinh tử' hoặc 'trận đấu danh dự' của đội tuyển Trung Quốc. Ngoài ra, Sina Sports cũng tiết lộ tuyển Trung Quốc sẽ sử dụng chiến thuật 'giội bom tầm cao' để tấn công Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên