06/10/2021 08:48 GMT+7

Tuyển Trung Quốc ở thế dựa chân tường

H.D.
H.D.

TTO - Sau hai lượt trận, Trung Quốc chưa có điểm nào và đang xếp cuối bảng B, kém nhóm dẫn đầu là Úc và Saudi Arabia 6 điểm.

Tuyển Trung Quốc ở thế dựa chân tường - Ảnh 1.

HLV Li Tie đang chịu áp lực nặng nề trước trận đối đầu với Việt Nam - Ảnh: Reuters

Nếu tiếp tục mất điểm trước VN, mục tiêu giành quyền dự World Cup 2022 của Trung Quốc coi như chấm hết. Vì vậy, tuyển Trung Quốc xem cuộc đọ sức với VN như một trận "chung kết".

Và thông điệp này được báo chí và các cầu thủ Trung Quốc lẫn HLV Li Tie nhắc lại rất nhiều lần trong những ngày qua.

Trong quá khứ, tuyển Trung Quốc toàn thắng Việt Nam trong 6 trận đối đầu kể từ năm 1997, ghi 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Nhưng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù thua cả 2 trận nhưng tuyển VN đã nhận được nhiều lời khen sau hai trận gặp Saudi Arabia và Úc.

Ngược lại, tuyển Trung Quốc bị chỉ trích khá nhiều do thể hiện bộ mặt bạc nhược trong hai thất bại trước Úc và Nhật Bản. Cũng từ đây, lời tiên tri về việc "bóng đá Trung Quốc sẽ bị tuyển VN vượt qua" của cựu danh thủ Fan Zhiyi vào năm 2014 đang dần trở thành sự thật.

Trước trận đấu, truyền thông Trung Quốc hầu hết đều dự đoán nếu thua Việt Nam, HLV Li Tie sẽ khó lòng giữ ghế. Tháng 6 vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie, tuyển Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt tích cực khi toàn thắng cả 4 trận cuối cùng ở vòng loại thứ 2 để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, niềm tin dành cho HLV Li Tie đã giảm rõ rệt sau 2 trận thua Úc và Nhật.

Việc ông Li Tie rất hạn chế việc sử dụng các ngoại binh được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho tuyển quốc gia nhưng HLV Li Tie hạn chế sử dụng ngoại binh khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi với chính sách của CFA.

Những điều này cho thấy HLV Li Tie và tuyển Trung Quốc đang gánh chịu nhiều áp lực hơn trong cuộc đối đầu với VN. Áp lực là con dao hai lưỡi, nó có thể thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ nhưng cũng có thể khiến đôi chân của họ nặng như đeo chì!

Báo chí Trung Quốc cảnh báo HLV Li Tie

Ngày 4-10, truyền thông Trung Quốc đưa tin hậu vệ Zhang Linpeng nhiều khả năng kịp hồi phục chấn thương để góp mặt ở cuộc đọ sức với VN.

Dù vậy, họ cảnh báo HLV Li Tie không nên mạo hiểm sử dụng Zhang Linpeng. Thay vào đó, HLV Li Tie nên tạo cơ hội cho các cầu thủ khỏe mạnh để hạn chế rủi ro.

Thăm dò ý kiến

Ngày 8-10, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Trung Quốc tại sân vận động Sharjah ở UAE. Theo bạn tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tuyển Việt Nam Tuyển Việt Nam 'tăng tốc' rèn chiến thuật đấu với Trung Quốc

TTO - Khác với buổi tập nhẹ nhàng ở ngày đầu tiên tại UAE, HLV Park Hang Seo đã cho các học trò đẩy cao khối lượng vận động và rèn kỹ chiến thuật vào tối 2-10, nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên