03/07/2020 23:33 GMT+7

Thừa 14 phiếu bầu, ĐH Đảng bộ xã ở Hà Nội phải tổ chức bầu lại

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ông Đoàn Văn Trọng - phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) - xác nhận đại hội Đảng bộ xã Chu Phan phải hủy kết quả bầu lần đầu do chênh lệch tới 14 phiếu giữa phiếu phát ra, thu vào và kiểm phiếu.

Thừa 14 phiếu bầu, ĐH Đảng bộ xã ở Hà Nội phải tổ chức bầu lại - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội phải hủy kết quả bầu lần 1 do thừa tới 14 phiếu, phải bầu lại lần 2 mới thành công - Ảnh: Cổng thông tin huyện Mê Linh

Trước thông tin Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan, huyện Mê Linh phải bầu lại, tối muộn ngày 3-7, ông Đoàn Văn Trọng - phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) - xác nhận có việc Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan phải tổ chức bầu lại.

Theo tìm hiểu, Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 14 và 15-6, tuy nhiên kết quả bầu lần đầu đã có sự chênh lệch giữa số phiếu phát ra, thu vào và số phiếu khi kiểm.

Cụ thể, tại đại hội, số phiếu bầu phát ra và thu về đúng đủ 134 phiếu. Số phiếu này được kiểm đếm công khai tại đại hội trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Mê Linh và các đảng viên.

Tuy nhiên, khi kiểm phiếu tại tầng 2 của trụ sở xã Chu Phan, tổ kiểm phiếu phát hiện tổng số phiếu lên tới 148 phiếu, tức thừa 14 phiếu so với số phiếu phát ra và thu về đã được kiểm đếm tại đại hội.

Đoàn công tác của Huyện ủy Mê Linh nhận định có sự vượt về số phiếu, thừa 14 phiếu so với số phiếu phát ra và thu về. Sau đó Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan đã hủy kết quả bầu lần 1 và niêm phong hòm phiếu, đồng thời tiến hành bầu lại.

Ông Đoàn Văn Trọng - phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) - cho biết kết quả bầu lần 2 đã thành công, kết quả này đã được công nhận.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 15 người và ông Lê Duy Hưng tái cử chức danh bí thư Đảng bộ xã Chu Phan.

Tuy nhiên, trước những vi phạm trong lần bầu cử đầu tiên, ông Trọng cho biết Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mê Linh đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các thành viên ban kiểm phiếu.

Thời gian kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các thành viên ban kiểm phiếu bắt đầu từ ngày 25-6, ngày Ủy ban kiểm tra Huyện ủy ra quyết định kiểm tra, đến sau 45 ngày làm việc.

Ông Trọng cho biết hiện nay vẫn đang trong quá trình kiểm tra, quá trình này sẽ phải làm rõ và quy trách nhiệm xem ai đã làm chênh lệch tới 14 phiếu bầu giữa phát ra, thu về và kiểm phiếu.

Sai sót trong kiểm phiếu, đại hội phải bầu lại Sai sót trong kiểm phiếu, đại hội phải bầu lại

TTO - Dù số phiếu bầu phát ra là 119 phiếu, nhưng khi tổ kiểm phiếu làm xong chỉ… 109 phiếu. Huyện ủy Chợ Mới đã yêu cầu Đảng ủy thị trấn Chợ Mới tổ chức bầu cử lại trước 10-7. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng đang tiến hành làm rõ sai phạm trong bầu cử.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên