23/07/2020 13:08 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu khẩn giúp Nghệ An, Thanh Hóa chống hạn

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng lịch sử trong vòng 50 năm qua khiến nhiều vùng trồng lúa ở Nghệ An, Thanh Hóa bị khô hạn, có nguy cơ mất trắng vụ nhiều diện tích lúa hè thu.

Thủ tướng yêu cầu khẩn giúp Nghệ An, Thanh Hóa chống hạn - Ảnh 1.

Cánh đồng ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An nứt toác vì hơn một tháng qua không có mưa, nguồn nước tưới không đến - Ảnh: DOÃN HÒA

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ NN-PTNT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ này chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa phòng chống hạn.

Vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh về đợt nắng nóng kéo dài đã và đang khiến nông dân Nghệ An, Thanh Hóa lao đao. Tại Thanh Hóa có 241/610 hồ chứa nước dưới mực nước chết, trong đó nhiều hồ đã cạn kiệt nước, khoảng 7.500ha lúa đang thiếu nước dưỡng. Tại Nghệ An có hơn 8.000ha lúa bị hạn, trong đó gần 2.000ha lúa đã chết khô.

Theo báo cáo từ Cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), từ tháng 5 đến nay, Bắc Trung Bộ xảy ra 6 đợt nắng nóng và được đánh giá là đợt nắng nóng kéo dài nhất lịch sử trong chuỗi số liệu tính từ năm 1971 đến hiện tại.

Thống kê cho thấy tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra hạn hán, thiếu nước với diện tích bị ảnh hưởng gần 26.00ha. Ngoài ra, có khoảng 46.600 hộ dân ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

Thủ tướng yêu cầu khẩn giúp Nghệ An, Thanh Hóa chống hạn - Ảnh 2.

Nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bơm nước để cứu lúa khô hạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết hiện nay để chống hạn, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện phối hợp với các nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê điều tiết liên hồ chứa theo quy định vận hành hồ chứa để cấp nước cho hạ du, đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh.

Chỉ đạo tưới tiết kiệm nước, tập trung chỉ đạo tưới luân phiên; lắp đặt các trạm bơm nhỏ, dã chiến; xây dựng đập mềm, đập tạm. Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 85 hồ đã hư hỏng nặng, trong đó ưu tiên sửa chữa cấp bách 39 hồ chứa.

Mặc dù tỉnh, các địa phương đã nỗ lực chống hạn nhưng vẫn còn gần 14.00ha các loại cây trồng bị hạn, thiếu nước, trong đó diện tích lúa hơn 10.500ha.

"Chỉ cần 5-7 ngày tới vẫn không có mưa, khoảng 4.500ha lúa sẽ chết cháy, mất trắng. Trong đó, chủ yếu là diện tích lúa tại các huyện vùng cuối nguồn hệ thống thủy lợi Nam của tỉnh là Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TP Vinh", ông Hiếu thông tin.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã công bố thiên tai do nắng nóng. Đây là lần thứ ba Nghệ An công bố thiên tai nắng nóng, hạn hán, trước đó là các năm 2015 và 2019.

Bắc Trung Bộ nóng nhất 50 năm, gần 26.000ha lúa bị hạn Bắc Trung Bộ nóng nhất 50 năm, gần 26.000ha lúa bị hạn

TTO - Đó là số liệu được đưa ra tại hội nghị ‘Tăng cường ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung Bộ’ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại TP Vinh, Nghệ An ngày 22-7.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên