31/12/2025 19:06 GMT+7

Thủ tướng: 'Xây dựng đội ngũ cán bộ đắm đuối với ngành nông nghiệp, chia sẻ với nông dân'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đội ngũ cán bộ đam mê, đắm đuối với ngành nông nghiệp, say sưa với công việc, cảm thông, chia sẻ với nông dân.

Thủ tướng: 'Xây dựng đội ngũ cán bộ đắm đuối với ngành nông nghiệp, chia sẻ với nông dân' - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Bộ trưởng Trần Đức Thắng tại hội nghị - Ảnh: CHÍ TUỆ

Chiều 31-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành nông nghiệp và môi trường.

Vượt khó để đạt được tất cả các mục tiêu đề ra

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi ngành nông nghiệp không những phát triển mà phát triển có xu hướng nhanh và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn 2021-2025 nói chung và năm 2025 nói riêng có nhiều khó khăn, thách thức như dịch COVID-19, thị trường thu hẹp, đứt gãy các chuỗi cung ứng, chính sách thuế quan của Mỹ, thảm họa, thiên tai gây ảnh hưởng đến trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

"Với tinh thần Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng hành, nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, lãnh đạo bộ và toàn ngành đã tập trung theo nguyên tắc 'chỉ bàn làm chứ không bàn lùi, quyết tâm vượt qua khó khăn'.

Vì thế bộ đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, trong đó nhiều mục tiêu vượt như xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 70 tỉ USD, trong khi mục tiêu đặt ra đạt 65 tỉ USD. 

Đây là thành tựu rất lớn, quan trọng, đóng góp chung vào thành tích của cả nước trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại…" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng chỉ ra ba thách thức lớn mà ngành nông nghiệp và môi trường cần giải quyết trong thời gian tới, đó là chống biến đổi khí hậu; thích ứng với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và vấn đề về nguồn lực.

Thủ tướng: 'Xây dựng đội ngũ cán bộ đắm đuối với ngành nông nghiệp, chia sẻ với nông dân' - Ảnh 3.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: C.TUỆ

Xây dựng mô hình người nông dân thông minh

Theo Thủ tướng, năm 2026, sứ mệnh của ngành nông nghiệp và môi trường trong việc phát triển đất nước nhanh, bền vững và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số trở nên nặng nề hơn.

Do đó bộ cần có giải pháp phát triển đột phá hơn nữa để tiếp tục là "bệ đỡ cho nền kinh tế", đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu bộ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, đặc biệt là những định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với ngành nông nghiệp và môi trường nhân dịp kỷ niệm 80 năm của ngành.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành.

Theo Thủ tướng, đây là nhóm rất quan trọng và làm sao để thể chế từ điểm nghẽn trở thành cạnh tranh, thể chế chuyển từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ và thể chế làm giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành và xây dựng người nông dân thông minh.

"Để xây dựng người nông dân thông minh, chúng ta phải trang bị kiến thức cho họ và phải làm sao tiếp cận khoa học công nghệ, thông tin một cách nhanh nhất. Ví dụ như phần mềm Anh Hai Cà Mau rất hay" - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng đề nghị bộ xây dựng nền tảng thương mại số, logistics hiện đại, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông về ngành nông nghiệp, đất đai, tài nguyên trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống và liên kết dùng chung.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo ba trục sản phẩm là sản phẩm quốc gia, sản phẩm của tỉnh, sản phẩm của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.

"Bộ cần đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế, tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Qua làm việc thì nhiều quốc gia cho biết sẵn sàng nhập khẩu ngành nông nghiệp của chúng ta. Đơn cử như Algeria sẵn sàng cho 1.000ha để trồng chè, 1.000ha để trồng lúa, thế mình phải chớp được thời cơ để không phải chỉ xuất khẩu sản phẩm nữa, mà xuất khẩu cả ngành nông nghiệp" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường từ "khai thác tối đa" sang "quản lý vốn tự nhiên", từ việc "quản lý" sang "quản trị và tái tạo" dựa trên nền tảng tiến bộ của khoa học công nghệ.

Đồng thời xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, kiên quyết bỏ khâu trung gian, tái cơ cấu trụ sở các cơ quan sau sắp xếp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường "bản lĩnh vững vàng, tư duy đột phá, am hiểu thực tiễn, kỷ cương, liêm chính, tận tâm, trách nhiệm, hành động vì dân" và đam mê, đắm đuối với ngành nông nghiệp, say sưa với công việc, cảm thông, chia sẻ với người nông dân.

Thủ tướng: Xây dựng đội ngũ cán bộ đam mê, đắm đuối với ngành nông nghiệp, chia sẻ với nông dân - Ảnh 4.Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt 70,09 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 70,09 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay, vượt mục tiêu Chính phủ giao 65 tỉ USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất