03/07/2015 08:27 GMT+7

Thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản sẽ hội đàm song phương

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TT - Chiều 2-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao (HNCC) Mekong - Nhật Bản lần 7 diễn ra tại Tokyo từ ngày 2 đến 4-7.

Thông tin từ Vụ báo chí, Bộ Ngoại giao cho biết HNCC Mekong - Nhật Bản lần 7 có ý nghĩa quan trọng giữa các nước Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam với Nhật Bản, nhằm thống nhất định hướng cho hợp tác Mekong - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2018.

HNCC năm nay dự kiến thông qua “Chiến lược Tokyo 2015” với các phương hướng lớn cho hợp tác Mekong - Nhật Bản.

Đoàn Việt Nam tham dự HNCC lần này nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng Mekong nói chung và của Việt Nam nói riêng, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước tiểu vùng Mekong cũng như tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo lịch trình dự kiến, hôm nay (3-7), Thủ tướng tham dự tọa đàm kinh tế Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Kế hoạch - đầu tư phối hợp với Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ tổ chức, tiếp lãnh đạo Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) trước khi tham dự Hội nghị Mekong - Nhật Bản khai mạc chính thức ngày 4-7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị, trong đó lãnh đạo hai nước sẽ chứng kiến các văn kiện hợp tác hai bên.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên