
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão gặp nhau tại Philippines ngày 7-5-2026 - Ảnh: VGP
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 3-6, chuyến thăm của Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Trong thời gian từ ngày 7 đến 10-6 tại Hà Nội, ông Kay Rala Xanana Gusmão cũng sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba.
Ông Kay Rala Xanana Gusmão từng là Tổng thống Timor-Leste từ năm 2002 đến 2007. Vào tháng 9-2013, ông đã đến thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Timor-Leste.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Timor-Leste lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Gần đây nhất, nhân dịp tham dự Đối thoại Shangri-La thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống José Ramos-Horta.
Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão.
Tại cả hai cuộc gặp, lãnh đạo Timor-Leste đều đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Timor-Leste trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như tiến trình hội nhập ASEAN.
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Timor-Leste có nhu cầu lớn như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel đang triển khai tại Timor-Leste, coi đây là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước này.
Việt Nam và Timor-Leste chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28-7-2002, không lâu sau khi quốc gia này tuyên bố giành độc lập nhưng quan hệ hữu nghị đã có từ trước. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) vào tháng 9-1975.
Timor-Leste chính thức mở Đại sứ quán tại Hà Nội từ tháng 4-2012. Ở chiều ngược lại, Việt Nam triển khai hoạt động của Đại sứ quán tại Dili từ tháng 4-2026, đánh dấu mốc quan trọng, mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi, kết nối và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác cụ thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận