10/10/2022 20:06 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan ra lệnh siết kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại nhà trẻ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 10-10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ra lệnh cho các cơ quan chức năng thắt chặt quy định về sở hữu súng và trấn áp việc sử dụng ma túy, sau vụ xả súng ở nhà trẻ làm rúng động toàn đất nước.

Thủ tướng Thái Lan ra lệnh siết kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại nhà trẻ - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha - Ảnh: REUTERS

Tổng cộng 36 người, trong đó có 24 trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng dao và súng vào tuần trước. Nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát tên Panya Khamrab. Khamrab sau đó đã tự sát ở Uthai Sawan, một thị trấn cách Bangkok 500km về phía đông bắc.

Theo Hãng tin Reuters, đây là một trong những vụ giết hại trẻ em tồi tệ nhất chỉ do một hung thủ gây ra trong những năm gần đây.

Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết ông Prayuth đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm và kiểm tra việc sử dụng ma túy bất hợp pháp giữa các quan chức và cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh điều trị cho những người nghiện ngập.

Theo ông Anucha, Thủ tướng Thái Lan đã ra lệnh cho các cơ quan của chính phủ thu hồi giấy phép sử dụng súng của những người đăng ký được cho là từng hành xử theo hướng "đe dọa xã hội", "tạo ra hỗn loạn hoặc gây bất ổn".

Ông Prayuth cũng chỉ đạo thực hiện cuộc đàn áp việc mua bán súng bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và sử dụng súng bất hợp pháp.

Chính quyền Thái Lan có kế hoạch thu hồi súng của các quan chức và cảnh sát sử dụng súng sai mục đích, hoặc có hành vi quá khích khi thi hành công vụ.

Cảnh sát trưởng Damrongsak Kittprapas cho biết người sở hữu và đăng ký sở hữu súng cũng sẽ được yêu cầu kiểm tra sức khỏe tâm thần thường xuyên.

Tỉ lệ sở hữu súng ở Thái Lan cao hơn hẳn so với một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Vũ khí bất hợp pháp cũng xuất hiện tràn lan tại quốc gia này.

Văn hóa súng đạn ở Thái Lan Văn hóa súng đạn ở Thái Lan

TTO - Ngày 7-10, các tòa nhà chính phủ ở Thái Lan đã treo cờ rủ để tưởng niệm ít nhất 37 nạn nhân, bao gồm 23 trẻ em, chết trong vụ xả súng tại một nhà chăm sóc trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, đông bắc Thái Lan.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên