
Cựu nghị sĩ Chalong Riewraeng - nghi phạm trong vụ nổ súng sát hại Chủ tịch Hội đồng hành chính tỉnh Nonthaburi - xuất hiện thoải mái và hút thuốc trong quá trình thẩm vấn ở cơ quan cảnh sát. Những hình ảnh này đã khiến Thủ tướng Anutin Charnvirakul đặt câu hỏi về việc tại sao cảnh sát lại để nghi phạm xuất hiện mà không bị còng tay - Ảnh: BANGKOK POST/FACEBOOK NEWSNON
"Tội ác làm lung lay niềm tin công chúng"
Theo báo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 10-8 yêu cầu tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng tỉnh Nonthaburi có biện pháp quyết liệt trong vụ cựu nghị sĩ Chalong Riewraeng bị cáo buộc nổ súng khiến ông Thongchai Yenprasert (71 tuổi), Chủ tịch Hội đồng hành chính tỉnh Nonthaburi (PAO), thiệt mạng.
Ông Anutin tỏ ra không hài lòng khi thấy nghi phạm ngồi thoải mái, thậm chí hút thuốc trong lúc bị thẩm vấn. Ông nhấn mạnh không được đối xử hay hỗ trợ đặc biệt cho nghi phạm, dù người này giữ địa vị gì.
Ông cũng chỉ trích cảnh sát địa phương vì để nghi phạm xuất hiện bình thản khi thẩm vấn mà không còng tay, cho rằng điều này không thể chấp nhận.
"Đây là một tội ác nghiêm trọng làm lung lay niềm tin của công chúng. Tội ác đã xảy ra. Ông ta mang súng trái phép. Ngay cả khi có giấy phép sở hữu súng, hệ thống giấy phép mang súng đã hết hiệu lực từ năm 2023. Bất kỳ ai mang súng vào thời điểm này đều đang vi phạm pháp luật", ông Anutin nhấn mạnh.
Ông cũng chỉ đạo Tổng tư lệnh Cảnh sát quốc gia Kittharath Punpetch bảo đảm vụ án được xử lý đúng quy định và khiển trách những cảnh sát liên quan.
Cuộc gọi sau khi gây án
Vụ nổ súng xảy ra khoảng 11h ngày 10-8, phía sau trụ sở Hội đồng hành chính tỉnh Nonthaburi.
Theo cảnh sát, khi ông Thongchai chuẩn bị rời cơ quan, ông Chalong tiếp cận ô tô, gõ vào cửa kính phía tài xế. Cửa hạ xuống, ông Chalong bị cáo buộc nổ súng vào ông Thongchai.
Ông Thongchai trúng 4 phát đạn vào cằm, mặt, trán, cổ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tài xế của ông bỏ chạy, bị nghi phạm đuổi theo và bắn trúng tay phải.
Sau khi gây án, ông Chalong được cho là đã gọi cho phát thanh viên trực tuyến Anchalee Paireerak lúc bà đang dẫn chương trình trực tiếp, thừa nhận đã bắn ông Thongchai. Bà thuyết phục ông đặt súng xuống, chờ cảnh sát, trong khi nhân viên của bà liên hệ với cơ quan chức năng.
Tư lệnh cảnh sát Vùng 1 Wattana Yeechin cho biết nghi phạm đã thừa nhận nổ súng. Cảnh sát đang xác minh lời khai của ông Chalong rằng ông nổ súng sau khi tài xế ông Thongchai rút súng trước - đây có thể chỉ là lời khai một phía.
Động cơ gây án vẫn đang được điều tra. Báo cáo sơ bộ cho thấy tranh chấp có thể liên quan khoản nợ cá nhân 11 triệu baht (khoảng 8,7 tỉ đồng) mà ông Thongchai bị cáo buộc nợ ông Chalong.
Tranh cãi sở hữu súng
Vụ nổ súng của cựu nghị sĩ tại trụ sở chính quyền gây chú ý trong bối cảnh Thái Lan còn chấn động vì vụ nam sinh 14 tuổi xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi, khiến 9 người chết, 20 người bị thương.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu, mang và sử dụng súng. Bộ Giáo dục Thái Lan cũng sẽ xây dựng quy trình an toàn mới cho trường học, gồm sàng lọc sức khỏe tâm thần, xử lý nạn bắt nạt và tăng cường phát hiện vũ khí.
Theo NBC News, ước tính năm 2017 của Small Arms Survey cho thấy Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng thuộc sở hữu dân sự, tương đương 15 khẩu súng/100 người - cao hơn nhiều nước Đông Nam Á khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận