13/05/2016 11:31 GMT+7

Thủ tướng tặng bằng khen cho tàu cứu 34 ngư dân

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Phải cứu bằng được anh em bị nạn là tâm sự của ông Phạm Phú Trung, thuyền trưởng tàu cá QNa-94998TS, đã dừng đánh bắt để ứng cứu kịp thời 34 ngư dân tàu câu mực.

UBND tỉnh Quảng Nam trao bằng khen của Thủ tướng cho các thuyền viên tàu cá ông Phạm Phú Trung - Ảnh: Lê Trung
UBND tỉnh Quảng Nam trao bằng khen của Thủ tướng cho các thuyền viên tàu cá ông Phạm Phú Trung - Ảnh: Lê Trung

Ông Phạm Phú Trung ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam - thuyền trưởng tàu cá QNa-94998TS - đã dừng đánh bắt để ứng cứu kịp thời 34 ngư dân tàu câu mực Qna-95959TS của ông Phạm Phú Thành ở xã Bình Minh bị tàu lạ đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa đêm 3-5.

Sáng 13-5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ ngư dân của tỉnh bị nạn trên biển.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, đêm 3-5 tàu cá mang số hiệu Qna-95959TS do ông Phạm Phú Thành làm thuyền trưởng cùng 34 thuyền viên đang hành nghề câu mực tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị một tàu lạ đâm chìm, toàn bộ thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển trong đêm.

Sau khi nhận được thông tin, tàu cá QNa-94998TS của ông Phạm Phú Trung đang hoạt động gần tàu bị nạn đã nhanh chóng tiếp cận cứu 34 ngư dân bị rơi xuống biển kịp thời.

Tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng cũng khẩn trương ra biển cứu hộ tàu bị nạn trên, đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng) cho biết các ngư dân tàu cá ông Trung đã phát huy được phương châm “4 tại chỗ”, cứu nạn kịp thời các ngư dân bị nạn, tránh rủi ro thiệt hại về người trước khi lực lượng chức năng ứng cứu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng khen kèm tiền thưởng 20 triệu đồng biểu dương hành động dũng cảm cứu 34 ngư dân gặp nạn của tất cả thuyền viên trên tàu cá của ông Phạm Phú Trung.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng bằng khen cho Trung tâm cứu hộ cứu nạn II về việc đã điều tàu SAR 3412 kịp thời tiếp cận cứu hộ đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn.

Ông Phạm Phú Trung (tàu QNa-94998TS) nói: phải cứu bằng được các anh em bị nạn giữa biển - Ảnh: Lê Trung
Ông Phạm Phú Trung (tàu QNa-94998TS) nói: Phải cứu bằng được các anh em bị nạn giữa biển - Ảnh: Lê Trung
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên