18/04/2022 10:44 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng 18-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Thủ tướng mong các vận động viên vượt qua khó khăn, nỗ lực vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 1.

Phát biểu trước đông đảo các vận động viên, Thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sống cũng như tập luyện của vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 12 đến 23-5. Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á quy tụ 10.000 vận động viên, huấn luyện viên của 11 đoàn thể thao trong khu vực.

Sáng 18-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) để thăm hỏi, động viên các vận động viên, huấn luyện viên đoàn thể thao Việt Nam đang tập luyện tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tại tượng đài Bác Hồ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hơn 2 năm qua, Việt Nam và thế giới phải trải qua rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngành thể thao trong đó có các vận động viên cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này nhưng các vận động viên, huấn luyện viên luôn cố gắng, khắc phục mọi hoàn cảnh để tập luyện, thi đấu tốt.

Đội bóng đá nam, nữ dù đối mặt với ảnh hưởng rất lớn của COVID-19 nhưng ngay đầu năm 2022 vẫn giành những thành tích vang dội, giành vé đến World Cup 2023, đánh bại đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chăm chú theo dõi phần biểu diễn của đội tuyển karatedo Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: "Tôi thay mặt Chính phủ biểu dương tinh thần vượt khó trong tập luyện, thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên. Mong các anh chị em cố gắng khắc phục khó khăn, bất cập để tập luyện, thi đấu.

Đã thi đấu thì ai cũng muốn giành chiến thắng, có huy chương vàng càng tốt. Dù vậy, đừng vì thành tích mà gây áp lực cho chính bản thân mình. Sự cố gắng hết sức của các bạn đã là thành tích, không có huy chương cũng không sao".

Về lâu dài, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu có chế độ chính sách tốt hơn để chăm sóc đời sống cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại SEA Games 31 với 1.359 thành viên ở 40 môn thi. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội, môn bóng đá nam và nữ phấn đấu bảo vệ huy chương vàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 4.

Đội tuyển pencak silat biểu diễn trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chỉ tiêu của đội tuyển pencak silat tại SEA Games 31 là giành 6-7 huy chương vàng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay động viên các vận động viên tại buổi gặp gỡ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 6.

Một VĐV đội tuyển bắn súng Việt Nam đang thực hiện bài tập trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Chính phủ và TP Hà Nội cổ vũ khích lệ các VĐV sau khi các phát súng đều đạt điểm số cao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Sự nỗ lực hết sức của các vận động viên đã là thành tích’ - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa và quà động viên đội tuyển bắn súng Việt Nam. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt ra chỉ tiêu từ 5 đến 6 huy chương vàng tại SEA Games 31 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ra mắt MV ca nhạc ca khúc chính thức của SEA Games 31 ‘Hãy tỏa sáng’ Ra mắt MV ca nhạc ca khúc chính thức của SEA Games 31 ‘Hãy tỏa sáng’

TTO – Ngày 18-4, Ban tổ chức SEA Games 31 Việt Nam cho biết sẽ chính thức ra mắt MV ca nhạc ca khúc chính thức của đại hội, bài hát “Hãy tỏa sáng” (Let’s Shine) sáng tác bởi nhạc sĩ Huy Tuấn vào lúc 20h tối nay.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên