
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch - Ảnh: TRẦN HUẤN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 27-12, trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 34 tỉnh thành.
Dự hội nghị còn có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, hai Phó thủ tướng Lê Thành Long, Mai Văn Chính.
32 “từ khóa” của Thủ tướng
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành trong năm qua là rất đáng tự hào. Ông đồng tình với 9 điểm sáng nổi bật của ngành trong năm qua mà Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nêu.
Thủ tướng nêu một số thành tựu cụ thể như thành công của triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, các concert thu hút rất đông khán giả, khiến Thủ tướng “xúc động và tự hào” về sự trưởng thành lớn mạnh của nghệ sĩ, nhà sản xuất. Hay thành tích của thể thao, du lịch cũng rất ấn tượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sách bên lề hội nghị - Ảnh: TRẦN HUẤN
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, nên ông rất mong ngành văn hóa, thể thao, du lịch đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia.
Muốn vậy, Thủ tướng chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch “tư duy phải đổi mới, hành động phải quyết liệt, về đích phải thực chất”, tránh chủ nghĩa thành tích. Thứ hai, văn hóa phải thẩm thấu, truyền thông phải lan tỏa, thể thao phải vươn tầm, du lịch phải đột phá.
Thứ ba, văn hóa phải là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển. Thể thao là biểu tượng sức mạnh ý chí và tầm vóc dân tộc. Du lịch là kết nối con người với con người. Truyền thông là niềm tin và hy vọng, là đồng thuận của xã hội, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Thủ tướng tóm lại bằng 32 từ khóa: “Thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân thụ hưởng, bạn bè ngưỡng mộ”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tổng kết ngành văn hóa năm qua tại hội nghị - Ảnh: TRẦN HUẤN
Cái gì mình không biết thì đừng quản
Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra một số chỉ đạo cụ thể. Đó là phải quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đặc biệt là phải tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách pháp luật.
Muốn có bước đột phá này thì phải bỏ tư duy không biết mà vẫn quản. “Vừa qua, chúng ta quản từ những cái lặt vặt của tỉnh, huyện, xã. Cái gì mình không biết thì đừng quản. Ai làm cái gì tốt nhất thì giao cho người ta…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Thứ hai, tổ chức thực hiện thì quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, phân công phải “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả), đi đôi với kiểm tra đôn đốc.
Thứ ba, ngành văn hóa, thể thao, du lịch phải tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đồng thời phải chăm lo văn hóa, thể thao ở cấp cơ sở sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, phải đi kiểm tra, giám sát, người dân được thụ hưởng ra sao.
Bốn là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh và hiện đại.
Theo Thủ tướng, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta rất quý, phải biết khai thác, làm sáng nó lên.
Thủ tướng cũng lưu ý ngành văn hóa, thể thao, du lịch phải chú ý huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng, nhất là hợp tác công tư. Ông cho biết về địa phương ông thấy cái gì cũng có thể hợp tác công tư được, từ bảo tàng, sân vận động tới công viên…
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đặc biệt lưu ý ngành thể thao cần tạo đột phá trong phát triển thể thao chuyên nghiệp lẫn quần chúng, phấn đấu nâng chiều cao, cân nặng của người Việt...
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ đạo toàn ngành năm tới cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch, đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 phải được triển khai hiệu quả; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được hiện thực hóa bằng các con số đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận