
Chính quyền, người dân chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: LÊ TRUNG
Đà Nẵng xây 6 trường nội trú khoảng 1.500 tỉ đồng
Đây là dự án mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới.
Dự án có tổng kinh phí 262 tỉ đồng, thuộc nhóm B, diện tích quy hoạch dự kiến khoảng 7,1ha, tại thôn Ahu, xã Tây Giang.
Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, tư vấn giám sát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.
Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 8-2026.
Công trình bao gồm các hạng mục: xây mới khối lớp học, bộ môn, hiệu bộ 3 tầng, khối nội trú học sinh tiểu học 3 tầng, khối nội trú học sinh trung học cơ sở 3 tầng, khối nội trú giáo viên, nhân viên 3 tầng, khối nhà bếp, nhà ăn 2 tầng.
Ngoài ra xây mới khối nhà đa năng 1 tầng, cải tạo khối thư viện, cải tạo khối nhà văn hóa, sân bóng đá mini, xây mới nhà vận hành xử lý nước thải, kho chứa rác thải sinh hoạt, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, học sinh.

Thủ tướng trò chuyện với thiếu nhi - Ảnh: LÊ TRUNG
Còn có công trình: bể nước phòng cháy chữa cháy, bể nước sinh hoạt, tường rào cổng ngỏ, sân thể dục thể thao ngoài trời, sân chào cờ, điện chiếu sáng, cây xanh, thiết bị học tập, văn phòng, bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, cấp nước, xử lý nước thải, chống sét, điều hòa không khí, hệ thống mạng...
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho hay chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em học sinh tại vùng "phên giậu" của Tổ quốc. Góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ.
Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2025 - 2026 được giao cho 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, trong đó TP Đà Nẵng với 6 trường cho 6 xã biên giới.
Thành phố đã khẩn trương triển khai khảo sát, lập danh mục đề xuất, trình Chính phủ đầu tư xây dựng 6 trường học nội trú với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, trong năm 2025 sẽ khởi công cả 6 trường học.
"Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, sớm đưa trường vào hoạt động phục vụ con em địa phương. Và sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường còn lại", ông Ấn cho biết.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: LÊ TRUNG
Xây dựng 248 trường nội trú liên cấp ở biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 liên quan lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế. Quan trọng nhất các nghị quyết làm sao đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, phát triển đồng đều các vùng miền.
Chủ trương Bộ Chính trị xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học, THCS) tại các xã biên giới.
"Đây là chủ trương lớn của Đảng, góp phần thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, đảm bảo công bằng giữa các dân tộc, vùng miền về vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa", Thủ tướng nói.
Với Đà Nẵng đã chọn thực hiện 6 trường, Thủ tướng vui vì lãnh đạo thành phố quyết tâm khởi công cả 6 trường trong năm nay, hoàn thành vào năm sau. Ông yêu cầu xây Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học, THCS xã Tây Giang phải hoàn thành trước 30-6-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: LÊ TRUNG
Theo Thủ tướng, tinh thần là làm cái gì ra cái nấy, dứt điểm cái đó, không kéo dài. Trường học phải đúng quy chuẩn, hiện đại, kiên cố, có đầy đủ phương tiện học tin học, ngoại ngữ, cơ sở vật chất, rèn luyện thể dục thể thao.
Đặc biệt phải có khu văn hóa để các cháu phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. "Phải đầy đủ một trường hiện đại, kiên cố, văn minh để gió bão, sụt lún không phải lo nữa", Thủ tướng nói.
Thủ tướng đề nghị nhà trường ngoài cơ sở vật chất thì phải nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo học sinh phát triển toàn diện. Các thầy cô phải trau dồi kiến thức, chất lượng dạy và học được quan tâm, luôn đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn để giáo dục, đào tạo theo sự phát triển địa phương, đất nước, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
"Rất mong đến 30-6-2026 sẽ có ngôi trường khang trang, đẹp đẽ, văn minh, hiện đại, kiên cố. Chính quyền địa phương phải hỗ trợ các nhà thầu.
Đối với nhà thầu, đây là một công trình mang ý nghĩa nhân văn, cao cả, vì vậy phải làm với tất cả trách nhiệm của mình, đừng "bớt xén", tiêu cực mà làm tổn thương tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nói chung, các cháu học sinh ở vùng biên giới", Thủ tướng nói.
Tại buổi khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho các hộ dân xã Tây Giang.

Thủ tướng cùng các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án

Thủ tướng chụp ảnh cùng thầy cô, học sinh

Thủ tướng trao quà cho học sinh

Thủ tướng trao quà cho người dân

Thủ tướng trồng cây lưu niệm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận