16/07/2022 12:09 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp yên tâm đến Việt Nam đầu tư

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định như vậy với cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang 2022, ngày 16-7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp yên tâm đến Việt Nam đầu tư - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các dự án tỉnh Hậu Giang đang kêu gọi đầu tư - Ảnh: ĐÌNH THƯƠNG

Theo Thủ tướng, Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế độc lập, đa thành phần và hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, doanh nghiệp nên đầu tư vào Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ cam kết môi trường đầu tư của Việt Nam luôn luôn đổi mới, đổi mới tư duy, hành động, cải thiện môi trường đầu tư công khai, minh bạch, khách quan.

“Chính phủ đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, sẵn sàng đối thoại, cầu thị lắng nghe các nhà đầu tư. Chia sẻ với doanh nghiệp khi gặp khó khăn nhưng phải đúng, không hợp thức cái sai. Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, bỏ mặc doanh nghiệp, phải tìm giải pháp phù hợp lợi ích quốc gia”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang biến tiềm lực thành nguồn lực vật chất để phát triển, góp phần làm cho nhân dân ấm no, hạnh phúc. Phải biến khát vọng thành hành động thực chất, hiệu quả, đồng thời cân đối hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp yên tâm đến Việt Nam đầu tư - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, du lịch tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang - Ảnh: LÊ DÂN

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết định hướng chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 tỉnh dựa vào 4 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Trong đó, việc thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội cho tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh chọn chủ đề năm nay là Năm Doanh nghiệp với quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Điều này thể hiện khát vọng mới, sự cầu thị, sự cam kết mạnh mẽ và đồng hành của chính quyền trong việc mời gọi cộng đồng doanh nghiệp đến với Hậu Giang. 

Hiện tại, tỉnh đã hội tụ đầy đủ các điều kiện về thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Đây là thời điểm tốt nhất để Hậu Giang cất cánh.

“Với phương châm đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng, chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất tại tỉnh Hậu Giang”, ông Thanh phát biểu.

Tại hội nghị này, 12 dự án thuộc lĩnh vực đô thị, nông nghiệp... đã được trao giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 19.000 tỉ đồng.

Hậu Giang phấn đấu tự chủ ngân sách vào năm 2030 Hậu Giang phấn đấu tự chủ ngân sách vào năm 2030

TTO - Tại buổi giao ban báo chí quý 2-2022 ngày 24-5, ông Nghiêm Xuân Thành - bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - nói đó là khát vọng và cũng là tham vọng của địa phương dù hiện tại ngân sách trung ương đang hỗ trợ khoảng 6.500 tỉ đồng trong năm 2021.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên