
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +) - Ảnh: TTXVN
Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh của SCO.
Thế giới cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, dù nhân loại đã đạt nhiều thành tựu chưa từng có, thế giới hiện vẫn đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng, trong đó xung đột cục bộ và bất bình đẳng phát triển ngày càng gia tăng với mức độ nghiêm trọng.
Không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết những thách thức đa chiều hiện nay. Hơn bao giờ hết, các nước cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.
Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, vận mệnh mỗi quốc gia gắn liền với vận mệnh chung của cộng đồng quốc tế. An ninh của từng nước cũng không thể tách rời an ninh khu vực và toàn cầu.
Để cùng xử lý các thách thức an ninh và khủng hoảng đa chiều, các nước cần có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, nhằm tìm giải pháp bền vững cho cả điểm nóng an ninh truyền thống và các vấn đề phi truyền thống như an ninh năng lượng, nguồn nước, mạng hay con người.
Theo Thủ tướng, một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh chính là sự phát triển không đồng đều.
3 giải pháp

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO +) - Ảnh: TTXVN
Ông đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của SCO trong hơn 2 thập kỷ qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế, khu vực, đặc biệt là ASEAN nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành.
Trên cơ sở đó, để SCO đóng góp tích cực hơn cho lợi ích chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp.
Một là, đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Hai là, huy động nguồn lực cho phát triển, nâng cao năng lực quản trị toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh tất cả các nước, đặc biệt các nước lớn, cần nêu cao trách nhiệm, đi đầu dẫn dắt, đồng hành cùng Liên hợp quốc trong thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.
Ba là, củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết giữa các nước láng giềng, từ đó mở rộng liên kết toàn diện trong khu vực và trên toàn cầu.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng "bốn không".
Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên, đối tác SCO và cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững hòa bình, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.
Phê chuẩn Tuyên bố Thiên Tân
Ngày 1-9, các nguyên thủ SCO đã phê chuẩn Tuyên bố Thiên Tân với chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2035.
Tuyên bố khẳng định các nước thành viên tôn trọng quyền của người dân được tự do lựa chọn con đường phát triển chính trị, kinh tế - xã hội.
Các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp nội bộ, không sử dụng hay đe dọa vũ lực được coi là nền tảng cho quan hệ quốc tế bền vững.
Tuyên bố kêu gọi ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, cam kết không áp dụng các biện pháp đối đầu hay cản trở trong giải quyết vấn đề phát triển quốc tế.
Các lãnh đạo SCO cũng cảnh báo xung đột địa chính trị và các thách thức an ninh, ổn định đang gia tăng trên thế giới, kể cả trong khu vực SCO.
Trong tuyên bố nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, các thành viên SCO nhấn mạnh chiến thắng có được nhờ sự đoàn kết của các quốc gia yêu chuộng hòa bình.
Hội nghị lần này cũng quyết định Kyrgyzstan sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên SCO 2025 - 2026.
Trong 2 ngày họp, lãnh đạo các nước đã thông qua 24 văn kiện về hợp tác an ninh, kinh tế, giao lưu văn hóa và xây dựng tổ chức. Đáng chú ý, Lào được chấp thuận trở thành đối tác đối thoại của SCO.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận