12/12/2022 18:08 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính bất ngờ với bưởi năm roi, chanh không hạt của Việt Nam giữa châu Âu

NGỌC AN (từ Naaldwijk, Hà Lan)
NGỌC AN (từ Naaldwijk, Hà Lan)

TTO - Bất ngờ với sản phẩm bưởi năm roi, chanh không hạt được giới thiệu tại Trung tâm Nhà vườn thế giới ở Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã "phỏng vấn" vị giám đốc về khả năng tiêu thụ của sản phẩm nông sản trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bất ngờ với bưởi năm roi, chanh không hạt của Việt Nam giữa châu Âu - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn hợp tác đưa hàng nông sản Việt Nam ra thế giới - Ảnh: N.PHÚC

Sáng 12-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nhà vườn thế giới (World Horti Centre - WHC).

Đây được xem là trung tâm kiến ​​thức và đổi mới về làm vườn nhà kính quốc tế, nơi tạo ra nền tảng hàng đầu để các doanh nghiệp, hệ thống giáo dục, nghiên cứu và Chính phủ cùng đổi mới, kết nối, truyền cảm hứng và chia sẻ kiến ​​thức. Tại đây mỗi năm có 25.000 chuyên gia quốc tế đến thăm, với khu nghiên cứu hiện đại gồm 38 phòng ban để các bên tiến hành nghiên cứu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến thăm những gian hàng, khu nhà vườn của trung tâm. Tại đây, ông Siebe van Wijk - giám đốc điều hành Công ty The Fruit Republic - đã giới thiệu với Thủ tướng các đặc sản bưởi năm roi, chanh không hạt được trồng tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ của Hà Lan để xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu, châu Mỹ…

Khá bất ngờ với các sản phẩm nông sản Việt Nam được giới thiệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi về khả năng tiêu thụ các mặt hàng nông sản Việt Nam trên các thị trường. 

Ông Siebe van Wijk cho hay bên cạnh thị trường châu Âu chiếm 70% lượng xuất khẩu, thì các sản phẩm này đã được tiêu thụ tại Mỹ, Canada… và được người tiêu dùng đón nhận. Sản phẩm nông sản Việt Nam ứng dụng công nghệ cao có nhiều tiềm năng để xuất khẩu ra thị trường lớn.

Phát biểu tại trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói dù Hà Lan là nước phát triển nhưng nông nghiệp vẫn là nền tảng. Điều này giống với Việt Nam khi nông nghiệp được xác định là trụ đỡ, gắn với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Do đó, ông mong muốn nhận hỗ trợ từ Hà Lan trong hợp tác nông nghiệp.

"Chúng ta học hỏi lẫn nhau về phát triển thị trường, các bạn giúp chúng tôi về công nghệ, chế biến, cách quản lý, giống, tổ chức logistics giảm giá thành, còn chúng tôi cung cấp về nguyên liệu, phối hợp tổ chức sản xuất để nâng chất lượng, hạ giá thành sản phẩm", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Từ thực tiễn Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhưng hiện đang phải chịu tác động của biến đổi khí hậu, Thủ tướng nêu: muốn giải quyết vấn đề thì phải hành động, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hợp tác lên tầm cao và Thủ tướng hy vọng sẽ có nhiều hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Đặc phái viên của Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan, ông Frederik Vossenaar, cũng đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi cho rằng phương thức sản xuất hiện nay đang tạo áp lực lớn lên Trái đất, khiến cho tính bền vững trở thành điều "xa xỉ". Do đó, ông cho rằng phải nỗ lực, tìm cách sản xuất lương thực, nông nghiệp hài hòa với thiên nhiên.

Đánh giá chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp của Việt Nam ngày càng mang tính cạnh tranh cao, ấn tượng với thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sản xuất lương thực, ông bày tỏ mong muốn là đối tác đồng sáng tạo với Việt Nam, nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước, trở thành nơi cung cấp thức ăn cho thế giới và mang lại lợi nhuận cho hai bên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng sự phát triển nông nghiệp của Hà Lan sẽ là nguồn cảm hứng cho nông nghiệp Việt Nam. Bởi dù là nước có nền sản xuất nông nghiệp, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thế giới, nhưng lại dễ chịu tổn thương trước các tác động, đặc biệt là biến đổi khí hậu.

"Với cam kết mà Việt Nam đưa ra sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo lương thực thế giới, chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ nhận được hỗ trợ từ Hà Lan để thực hiện cam kết này", ông Hoan bày tỏ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Cuộc trò chuyện của Thủ tướng với người Việt ở Hà Lan và lời đề nghị đặc biệt Cuộc trò chuyện của Thủ tướng với người Việt ở Hà Lan và lời đề nghị đặc biệt

TTO - Buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra chiều tối 11-12 (giờ địa phương) muộn hơn dự kiến, khi lịch làm việc trước đó của Thủ tướng kéo dài.

NGỌC AN (từ Naaldwijk, Hà Lan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên