23/06/2020 13:43 GMT+7

Thủ tướng: Ở đâu nhân dân gặp khó, ở đó có bộ đội giúp dân

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ như vậy tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X, do Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 23-6 tại Hà Nội.

Thủ tướng: Ở đâu nhân dân gặp khó, ở đó có bộ đội giúp dân - Ảnh 1.

Thủ tướng tham quan triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X - Ảnh: VGP

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, với truyền thống vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh, những cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng cũng khẳng định ngoài làm tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội cũng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Trong suốt thời gian phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, toàn quân đã quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc“ của Thủ tướng, chủ động huy động lực lượng, trang thiết bị để cùng cả nước làm tốt công tác phòng chống dịch.

Thủ tướng xúc động trước những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa của những người lính hằng đêm ngủ rừng, canh giữ vững chắc tuyến biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân tại các điểm cách ly.

Thủ tướng: Ở đâu nhân dân gặp khó, ở đó có bộ đội giúp dân - Ảnh 2.

5 năm qua, có trên 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân trong toàn quân được các cấp khen thưởng, tôn vinh - Ảnh: VGP

Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X có sự tham gia của 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020.

Bộ Quốc phòng cho biết thông qua phong trào đã có trên 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh. Riêng ở cấp Bộ Quốc phòng đã thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng hơn 328.000 lượt tập thể, cá nhân.

Tại đại hội, đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chia sẻ hơn 75 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc tiền điện tăng cao bất thường, nếu sai sót thì xử nghiêm Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc tiền điện tăng cao bất thường, nếu sai sót thì xử nghiêm

TTO - Trước thông tin dư luận phản ánh về việc thời gian qua hóa đơn tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm rõ, nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm không để xảy ra sai sót.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên