15/04/2011 12:05 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản trước áp lực từ hai phía

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đang đứng trước sức ép lớn sau khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền hứng chịu một thất bại nghiêm trọng trong vòng bầu cử địa phương đầu tiên năm nay, theo báo Asahi Shimbun.

zlQxQAAk.jpgPhóng to

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đang bị chỉ trích gay gắt

Đồng thời ông Kan cũng bị các đối thủ trong chính đảng của ông chỉ trích vì cách điều hành cuộc khủng hoảng do thiên tai vừa rồi.

Những ứng viên DPJ không giành được chiến thắng nào trong 12 cuộc bầu cử địa phương tiến hành ngày 10-4 vừa có kết quả. Đảng cầm quyền thậm chí không có ứng viên tranh chức thị trưởng Tokyo, quê hương của chính ông Kan.

DPJ cũng thất cử ở tỉnh Mie, địa phương do tổng thư ký đảng này - ông Katsuya Okada, đại diện ở Quốc hội Nhật. Trong cả 41 cuộc bỏ phiếu ở các hội đồng dân biểu cấp tỉnh, DPJ đều không giành được số ghế nhiều như bốn năm trước, khi đảng này còn là đối lập.

Thất bại này nối tiếp thất bại ở cuộc bầu cử thượng viện năm 2010 và là một bước lùi lớn với DPJ. Asahi bình luận “không thể phủ nhận rằng các kết quả cho thấy đánh giá khắt khe của cử tri Nhật Bản với công việc của ông Kan trong tư cách người lãnh đạo đất nước”.

Asahi cho rằng uy tín chính quyền hiện tại chưa sa sút nhanh chóng là do người dân Nhật không muốn diễn ra chuyển giao quyền lực vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này.

Tuy nhiên, đảng đối lập lớn nhất, Đảng Dân chủ tự do (LDP), cũng không thật sự có thể hài lòng với cuộc bầu cử vừa rồi. Họ thắng ở ba cuộc bầu cử hội đồng tỉnh và các cuộc đua cho chức tỉnh trưởng ở Shizuoka và Hiroshima, nhưng số ghế LDP giành được ở hội đồng tỉnh ít hơn so với lần trước, cho thấy đảng này vẫn chưa thật sự được người dân tin tưởng trở lại.

Thêm áp lực

Gây thêm áp lực cho ông Kan, ngày 15-4, Japan Times dẫn lời nhân vật đầy ảnh hưởng trong DPJ, Ichiro Ozawa, lên tiếng chỉ trích thủ tướng mạnh mẽ bằng những nhận xét mà Japan Times bình luận rằng “không khác gì việc kêu gọi thủ tướng từ chức”.

Tờ báo dẫn một tài liệu báo chí có được cho biết ông Ozawa đã chỉ trích cách ông Kan đối phó cuộc khủng hoảng, cho rằng chính quyền phản ứng chậm chạp và làm tình hình thêm tồi tệ.

Tuy nhiên, ông Ozawa, bản thân cũng đang bị điều tra với các cáo buộc gian lận quỹ tranh cử, sẽ cần một cuộc vận động lớn nếu muốn buộc chính phủ của Thủ tướng Kan phải giải tán. Đảng DPJ hiện có 311 ghế trong hạ viện, cao hơn nhiều so với mức đa số cần thiết 239 ghế để đưa ra một yêu cầu giải tán chính phủ, đồng nghĩa với việc phải có ít nhất 70-80 nghị sĩ DPJ ủng hộ yêu cầu này nếu muốn nó được thông qua.

Đáp lại, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano nói trong một cuộc họp báo ngày 14-4 rằng chính phủ đang làm tất cả để giải quyết cuộc khủng hoảng và sẽ lắng nghe mọi ý kiến.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên