13/12/2017 08:31 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp'

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - “Tôi tin có nhiều thanh niên là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh giữ gìn bờ cõi quốc gia”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh khi dự phiên bế mạc Đại hội Đoàn sáng 13-12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên bế mạc - Ảnh: VIỆT DŨNG

8h30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu với Đại hội. Người đứng đầu Chính phủ cho biết đã làm việc với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng để hỏi, đánh giá về Đoàn, về thanh niên hiện nay.

Thủ tướng nói: "Chúng tôi thống nhất Đoàn đã tổ chức tốt Đại hội. Đại hội đã đi vào chiều sâu, vào thực chất phong trào và công tác Đoàn, tổ chức được 8 diễn đàn mà công tác Đoàn đặc biệt quan tâm.

Đại hội đã ứng dựng công nghệ và có nhiều nội dung đổi mới, thể hiện cả truyền thống và hiện đại, được cả nước, người dân và mọi tầng lớp thanh niên quan tâm. Đại hội đã bầu được Ban chấp hành, Ban thường vụ và Ban bí thư mạnh về chất lượng, có cơ cấu tốt. Đây là ấn tượng, là sự thể hiện công việc tốt trong 5 năm tới".

Trong lịch sử, chúng ta đã có, và ta tin tuổi trẻ sẽ lập những chiến công mới. Đó là chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, bảo vệ biên cương, giúp Việt Nam trở nên văn minh, hiện đại. Nguy cơ có nhiều, nhưng chúng ta phải có niềm tin. Giới trẻ phấn đấu bền bỉ, dấn thân thì sẽ vượt qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nói về chiều sâu của công tác Đoàn, Thủ tướng cho biết: "Chúng ta phải nhìn thẳng vào những tồn tại để trao đổi, đánh giá. Chính quyền các cấp có tạo điều kiện không, chỉ có phong trào còn chiều sâu có không?

Việc nêu gương cán bộ cũng rất quan trọng, làm việc ra sao, hiệu quả thế nào? Nhiều thanh niên, cán bộ cũng chưa nêu gương, vẫn đi muộn về sớm. Vấn đề xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ có con số rất lớn. Cả thanh niên và chính quyền chưa làm tốt việc này.

Đoàn Thanh niên cần chủ động đề xuất thiết chế văn hóa. Công nhân đi làm cả ngày. Nhà trẻ đâu, nơi sinh hoạt thế nào? Ở đây không chỉ cần vai trò của công đoàn, mà phải cả thanh niên".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 3.

Thủ tướng chứng kiến lễ kí Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017-2022, giữa Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 4.

Thủ tướng cho biết, sự phối hợp của Chính phủ với Trung ương Đoàn không chỉ ở Trung ương mà cả các cấp chính quyền địa phương - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 5.

Thủ tướng yêu cầu có chế độ làm việc thường kỳ giữa Đoàn và các cấp chính quyền. Các cấp chính quyền thường xuyên nghe thanh niên để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống - Ảnh: CHÍ TUỆ

'Thanh niên phải là chiến binh khởi nghiệp'

Thanh niên khởi nghiệp là một nội dung được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bài phát biểu. Thủ tướng nói: "Chúng tôi mong Đoàn, các tầng lớp thanh niên chung tay đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng, kiến thiết đất nước.

Những người trẻ thấy được một bộ phận người dân còn khổ cực, thu nhập thấp nên vì thế việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cần có quyết tâm cao.

Chúng ta cần triển khai nhiều cơ chế chính sách, đặc biệt là chính phủ, các cấp chính quyền cần có nhiều chính sách hơn nữa cho lập nghiệp, khởi nghiệp của tuổi trẻ.

Tôi thấy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên tốt quá. 97% số người khởi nghiệp trong 2017 là thanh niên, giới trẻ. Việc này góp phần quyết định đến mục tiêu có trên 1 triệu doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thì có việc làm cho thanh niên, có thu nhập.

Cần khởi nghiệp cả ở nông thôn chứ không chỉ thành phố. Vì thế, các cấp chính quyền tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp là vấn đề rất quan trọng. Ở các nước, mấy trăm dân có 1 doanh nghiệp, còn ở Việt Nam ta ít quá".

Lí tưởng sống và kỳ vọng của tuổi trẻ ra sao? Đất nước kỳ vọng vào tuổi trẻ để tránh tụt hậu và các nguy cơ khác. Đoàn là người cống hiến, là người tiên phong, là tinh thần dấn thân của thanh niên. Tôi tin có nhiều thanh niên là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh giữ gìn bờ cõi quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Bốn bí thư trung ương Đoàn khóa XI (2017-2022) tái đắc cử cùng 151 ủy viên Ban chấp hành, 31 ủy viên Ban thường vụ sẽ chính thức ra mắt Đại hội sáng 13-12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 7.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương - Video: DƯƠNG LIỄU

Trước đó, sáng 12-12 ĐH đã bầu 151 ủy viên Ban chấp hành trong số 174 ứng viên được giới thiệu. Chiều tối cùng ngày, hội nghị ban chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ gồm 31 người; bầu ban bí thư 4 người và cả 4 bí thư đều là người tái đắc cử, trong đó anh Lê Quốc Phong được bầu tái đắc cử chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI cùng các anh Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lương và Bùi Quang Huy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 9.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trình bày dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017-2022 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 10.

Bí thư Nguyễn Ngọc Lương công bố kết quả biểu quyết các nội dung Văn kiện Đại hội và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung sangáng 13-12 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp - Ảnh 11.

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay mặt Đại hội bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những cống hiến đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X - Ảnh: CHÍ TUỆ

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

TTO - Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TƯ Đoàn khóa XI chiều tối 12-12 đã bầu ban bí thư TƯ Đoàn gồm bốn người, và anh Lê Quốc Phong, tái đắc cử chức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Hội nghị cũng đã bầu Ban kiểm tra gồm 19 người và anh Bùi Quang Huy, bí thư tái đắc cử được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ XI.

Trước khi bế mạc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và công bố Thư của Đại hội gửi tuổi trẻ Việt Nam.

Thư Đại hội Đoàn gửi tuổi trẻ cả nước Thư Đại hội Đoàn gửi tuổi trẻ cả nước

TTO - Đại biểu Chu Thị Ngọc Hảo thay mặt Đại hội công bố thư gửi tuổi trẻ cả nước, kêu gọi hơn 6,4 triệu đoàn viên, gần 24 triệu thanh niên cả nước 'Tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển'.

'Đoàn cần người truyền lửa, bớt hình thức, đổi mới liên tục'

TTO - Một số bạn trẻ cho rằng để kết nối rộng hơn với thanh niên, tổ chức Đoàn cần có thêm những cán bộ nhiệt huyết, biến các hoạt động thành sân chơi, nơi thể hiện tài năng.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên