16/11/2022 14:11 GMT+7

Thủ tướng New Zealand bàn hợp tác với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ tin tưởng TP.HCM đóng vai trò quan trọng để Việt Nam - New Zealand đạt được mục tiêu nâng thương mại hai chiều lên 2 tỉ USD trước năm 2024.

Thủ tướng New Zealand bàn hợp tác với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - Ảnh 1.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ngày 16-11 - Ảnh: T.T.D.

Bà nhấn mạnh kỳ vọng trên trong cuộc gặp với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ngày 16-11.

Bà Ardern chia sẻ đây là lần đầu tiên bà và nhiều doanh nghiệp New Zealand đến thăm TP.HCM. Bà cũng gửi lời cảm ơn đến TP.HCM đã chăm sóc cho công dân New Zealand trong suốt thời gian đại dịch COVID-19. 

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của New Zealand trong đại dịch và cho biết thành phố luôn coi cộng đồng quốc tế học tập và làm việc tại đây như công dân của thành phố.

Về thương mại, ông Mãi cho biết TP.HCM muốn đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu thương mại mà bà Ardern đã đề cập. Ông cho rằng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - New Zealand, hiện đạt khoảng 1,3 tỉ USD và trong đó TP.HCM đóng góp gần 30%, vẫn chưa xứng với tiềm năng.

"Chúng ta cần đánh giá lại và cụ thể hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp TP.HCM và New Zealand và cơ quan chức năng hai bên cùng rà soát các chính sách, giải pháp hỗ trợ để thúc đẩy thương mại hơn nữa", lãnh đạo TP.HCM nêu.  

Ông Mãi đề xuất tập trung về vấn đề này giữa cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại của New Zealand với các cơ quan của TP.HCM để xác định các trọng tâm thúc đẩy.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh rằng thành phố sẽ thúc đẩy hợp tác với New Zealand về giáo dục, doanh nghiệp, vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (hiện đang chiếm khoảng 30% doanh nghiệp tại thành phố), hợp tác với các địa phương.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand

TTO - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 14-11 đã khởi động chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam. Bên cạnh sứ mệnh thương mại, giới quan sát cho biết bà Ardern cũng muốn nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên