19/06/2018 13:41 GMT+7

Thủ tướng mong Sóc Trăng phát triển bằng các tỉnh ở Miền Tây

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Sóc Trăng ngày 19-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng với sự quyết tâm, cầu thị và phấn đấu mạnh mẽ, kinh tế Sóc Trăng sẽ phát triển trong tương lai.

Thủ tướng mong Sóc Trăng phát triển bằng các tỉnh ở Miền Tây - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Sóc Trăng tạo thêm nhiều việc làm, không để người dân bỏ xứ đi tỉnh khác làm ăn.

Thủ tướng phấn khởi khi thấy Sóc Trăng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

"Công tác chuẩn bị công phu, chu đáo và khoa học. Tôi đánh giá cao có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp uy tín tham gia, nhiều dự án được cấp chứng nhận đầu tư với số vốn trên 1 tỉ USD", Thủ tướng khen ngợi.

Thủ tướng đánh giá Sóc Trăng có nhiều tiềm năng và lợi thế. Tuy nhiên để khai thác hiệu quả, cần phải hành động quyết liệt, truyền cảm hứng ý chí vượt khó thì mới mong thoát nghèo. 

"Cần phải vượt lên chính mình, để xây dựng niềm tin cho người dân, cho doanh nghiệp phấn đấu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thủy sản sạch, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, có chính sách đột phá, rõ nét hơn. 

"Một mô hình sản xuất phát triển, hội tụ liên kết 5 nhà: nhà nông, nhà nước, nhà băng, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Tôi yêu cầu liên kết thêm nhà phân phối. Làm ra nhiều sản phẩm mà không có nhà phân phối thì không hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thu hút đầu tư nhưng phải chọn mặt gửi vàng. Đặc biệt quan tâm phát triển doanh nghiệp tư nhân, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. 

"Thật chạnh lòng khi có nhiều người già đành bỏ quê theo con đi các tỉnh làm ăn. Chính quyền phải năng động hơn, hạn chế tình trạng di dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện công bố có 47 dự án với tổng mức vốn đầu tư khoảng 122.880 tỉ đồng được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. 

Ông Trần Văn Chuyện cam kết tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

"Bên cạnh những ưu đãi về chính sách, Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các địa phương, góp phần tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị cho người sản xuất", ông Chuyện nhấn mạnh.

Cảng Sóc Trăng trăm tỉ đi vô hoạt động Cảng Sóc Trăng trăm tỉ đi vô hoạt động

TTO - Cảng Sóc Trăng với tổng kinh phí đầu tư lên đến hơn 114 tỉ đồng vừa được đưa vào hoạt động vào ngày 19-4 có công suất 750.000 tấn/năm.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên