16/01/2023 16:02 GMT+7

Thủ tướng lên biên giới thăm dân, đẩy nhanh cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn

Thủ tướng nhấn mạnh Cao Bằng cần tập trung 2 nhiệm vụ phát triển hạ tầng và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, kết hợp nội lực, ngoại lực để phát triển.

Thủ tướng lên biên giới thăm dân, đẩy nhanh cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm, chúc Tết các gia đình chính sách - Ảnh: VGP

Ngày 16-1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Thủ tướng: Dứt khoát để mọi người, mọi nhà có Tết

Cùng ngày, Thủ tướng cũng đi khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và việc triển khai Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng - những động lực phát triển mới mang tính chiến lược với địa phương này.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Vương Thị Dói, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Thanh Quyết, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, Thủ tướng đã chia sẻ những kết quả nổi bật của đất nước trong năm qua. 

Đó là quy mô nền kinh tế đạt 409 tỉ USD, tăng trưởng đạt 8,02%, các cân đối được đảm bảo. 

Thủ tướng đề nghị các cấp ngành chăm lo chu đáo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. 

Nhấn mạnh tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng lưu ý Cao Bằng và các tỉnh biên giới làm tốt ba văn kiện pháp lý liên quan biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

Thực hiện nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, triển khai quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đã được phê duyệt, trong đó có các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tỉnh Cao Bằng.

Trong đó, với Cao Bằng cần tập trung hai nhiệm vụ là phát triển hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…) và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, kết hợp nội lực, ngoại lực để phát triển.

Thủ tướng lên biên giới thăm dân, đẩy nhanh cao tốc nối Cao Bằng - Lạng Sơn - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nối Cao Bằng với Lạng Sơn - Ảnh: VGP

Tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, Thủ tướng gửi lời hỏi thăm và chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ về những khó khăn, vất vả, hy sinh, phải xa gia đình, đóng quân nơi xa xôi, heo hút, cách trở. 

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu của bộ đội biên phòng thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Thủ tướng đề nghị quan tâm xây dựng hạ tầng xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục để phục vụ người dân và các lực lượng thực thi nhiệm vụ yên tâm công tác. Trong đó lưu ý việc khai thác, phát huy tốt hơn nữa thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, chú trọng hai yếu tố quan trọng là hạ tầng giao thông và con người. 

Ngay sau đó, Thủ tướng đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo về tiến độ triển khai, các khó khăn, vướng mắc cần giải quyết liên quan tới tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nối Cao Bằng với Lạng Sơn. Đây là dự án đầu tư công quan trọng nhất của Cao Bằng trong nhiệm kỳ này, một trong những dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Cùng với dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có ý nghĩa rất quan trọng, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ cao tốc kết nối hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn với mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đồng thời kết hợp với tuyến từ Lạng Sơn đi Tiên Yên - Quảng Ninh sẽ tạo ra trục giao thông kết nối trực tiếp Cao Bằng, Lạng Sơn ra biển, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo hành lang phát triển kinh tế-xã hội, động lực phát triển mới cho khu vực miền núi Đông Bắc.

Thủ tướng: Thủ tướng: 'Tránh chưa làm đường đã đếm xe, chưa làm sân bay đã đếm khách'

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý như vậy khi cùng đoàn công tác khảo sát thực địa, nghe báo cáo về quy hoạch phát triển một số dự án hạ tầng giao thông và làm việc với tỉnh Nam Định ngày 15-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên