
Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến công tác Nga tháng 6-2026 - Ảnh: TTXVN
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào và Campuchia trong các ngày từ 8 đến 10-10.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Lào và Campuchia, cũng là chuyến công tác song phương đầu tiên của ông trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.
Điều này nói lên mối quan hệ gắn kết, không chỉ là láng giềng sông liền sông núi liền núi giữa ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia, mà gắn bó từ lịch sử và trong giai đoạn mới hiện nay.
Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 2-2026 đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác chiến lược và mở ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn mới.
Đồng thời tăng cường đoàn kết, gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Cuộc gặp đầu tiên với tân Thủ tướng Lào
Đối với Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm sau khi nước này kiện toàn các chức danh Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.
Tân Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vừa được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm, bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ ngày 5-10. Người tiền nhiệm của ông Saleumxay Kommasith, ông Sonexay Siphandone, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X.
Quan hệ giữa Việt Nam và Lào chứng kiến nhiều bước tiến triển tích cực, ngày càng sâu sắc và thực chất hơn nữa trong những năm gần đây.
Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với tần suất sôi động; kênh Đảng tiếp tục giữ vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ hai nước.
Trong chuyến thăm Lào tháng 12-2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Lào đã được nâng lên tầm cao mới bằng việc bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược". Kể từ đây, quan hệ song phương được nhấn mạnh bởi 16 chữ: "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".
Trong thư chúc mừng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone ngày 5-10-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ song phương.
Người đứng đầu Chính phủ và Quốc hội Việt Nam kế đó bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương, góp phần cụ thể hóa nhiều mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao nhất hai nước đã đạt được.
Trong đó có cụ thể hóa sâu sắc hơn nữa nội hàm "gắn kết chiến lược", tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD trong thời gian tới.
Chuyến thăm đầu tiên đến Campuchia
Với Campuchia, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông và Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp nhau trực tiếp tại Campuchia trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.
Hai Thủ tướng đã gặp nhau trực tiếp tại Hà Nội vào tháng 6-2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của ông Hun Manet.
Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, có sự tăng trưởng ổn định, trong đó Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và đứng số một trong ASEAN.
Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỉ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6,86 tỉ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025. Hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế.
Trong các cuộc gặp gần đây, lãnh đạo chủ chốt hai nước Việt Nam - Campuchia đã nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, giao lưu Nhân dân.
Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia.
Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó thống nhất tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên biên giới,...
Sau khi tuyên thệ nhậm chức tháng 4-2026, trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có một số chuyến công tác nước ngoài trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại đa phương.
Vào tháng 5-2026, ông có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới đến Philippines để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 48 và gặp các lãnh đạo nước thành viên.
Vào trung tuần tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Nga tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin và có cuộc gặp với Tổng thống Nga.
Vào tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch BRICS 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận