Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị, chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - Ảnh: CHINHPHU.VN

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 13-9, tại New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề "Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu".

Phiên thảo luận diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, nước đối tác, khách mời, tổ chức quốc tế và khu vực.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị, chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Việt Nam khẳng định thông điệp mong muốn cùng các nước thành viên, đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ - Ảnh: CHINHPHU.VN

BRICS được thành lập năm 2006. Năm 2010, với sự gia nhập của Nam Phi, nhóm chính thức lấy tên gọi BRICS, chữ cái đầu tiên theo tên tiếng Anh của 5 nước thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. 

Trong giai đoạn 2024 - 2025, BRICS kết nạp thêm 6 thành viên mới gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

BRICS đồng thời thiết lập cơ chế nước đối tác với 10 quốc gia gồm Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam.

Hiện nay, BRICS chiếm gần 56% dân số, khoảng 44% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương, gần 1/4 thương mại hàng hóa, 43,6% sản lượng dầu thô và khoảng 72% trữ lượng đất hiếm toàn cầu.

Từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính, BRICS đã trở thành một cơ chế hợp tác đa phương có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tiếng nói và đóng góp của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên thảo luận - Ảnh: CHINHPHU.VN

BRICS - Ảnh 1.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình trong khả năng để hỗ trợ Cuba

Ngày 12-9 tại New Delhi, nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất