29/08/2024 14:09 GMT+7

Thủ tướng: Đường dây 500kV tải 30 tỉ kWh điện mỗi năm, cần phát huy tinh thần thần tốc

Thủ tướng đánh giá dự án đường dây 500kV mạch 3 có ý nghĩa chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện cục bộ tại miền Bắc.

Thủ tướng: Đường dây 500kV tải 30 tỉ kWh điện mỗi năm, cần phát huy tinh thần thần tốc - Ảnh 1.

Lễ gắn biển công trình đường dây 500kV mạch 3 - Ảnh: N.AN

Sáng 29-8, tại Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Triển khai dự án để không xảy ra thiếu điện trong bất kỳ trường hợp nào

Theo Thủ tướng, với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng nguồn điện bình quân phải ở mức 10 - 12%/năm. 

Đặc biệt, trước tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc năm 2023, càng đặt ra yêu cầu không được để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ trường hợp nào, việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng. 

Là dự án có khối lượng và quy mô lớn, có chiều dài 519km, 2 mạch với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, đòi hỏi thời gian thi công phải kéo dài ít nhất từ 3 - 4 năm mới hoàn thành. 

Tuy vậy, dự án đã thần tốc thi công khi hoàn thành khối lượng công việc gấp ba nhưng thời gian thi công chỉ bằng 1/5 dự án mạch 1 và mạch 2, là sự trưởng thành vượt bậc của ngành điện, khi có hơn 12.000 kỹ sư, công nhân, người lao động ngày đêm tham gia.

Với kết quả đó, Thủ tướng biểu dương tinh thần, quyết tâm của EVN/EVNNPT, các bộ ngành liên quan như Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, địa phương và các lực lượng đã hỗ trợ, tham gia vào dự án.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và cảm ơn tới người dân các địa phương đã đồng tình ủng hộ, nhường đất, tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án…

Thủ tướng: Đường dây 500kV tải 30 tỉ kWh điện mỗi năm, cần phát huy tinh thần thần tốc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - tổng giám đốc EVN - Ảnh: N.AN

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn - tổng giám đốc EVN - cho hay với dự án này, đến nay ngành điện Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành bốn mạch đường dây truyền tải điện 500kV từ Bắc vào Nam với chiều dài của mỗi đường dây hơn 1.500km kéo dài suốt dọc chiều dài đất nước.

Cách đây hơn 1 năm không ai có thể nghĩ dự án hoàn thành

“Cách đây hơn 1 năm khi Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 6-2024, không một ai có thể nghĩ rằng có thể làm được điều đó, chứ không muốn nói là “không tưởng” và nhiều người cho rằng đến tháng 6-2024 thì may ra mới xong được chủ trương đầu tư” - ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, tổng giám đốc EVN cho rằng với khí thế tiến công của thời đại mới, với tinh thần “chỉ bàn làm không bàn lùi”, tất cả đã chung sức, đồng lòng cùng với ngành điện để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ và hôm nay chúng ta tự hào rằng dự án này đã lập kỳ tích của thời đại mới.

Là công trình trọng điểm quốc gia, Thủ tướng đánh giá dự án đường dây 500kV mạch 3 có ý nghĩa chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện cục bộ tại miền Bắc (bổ sung khoảng 30 tỉ kWh điện mỗi năm) như năm 2023.

Công trình là kết quả của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết, thể hiện quan điểm lấy dân làm gốc. Kết quả đạt được cũng thể hiện tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, thể hiện trách nhiệm và lòng yêu nước. 

Từ đó thể hiện khát vọng, niềm tin và bản lĩnh của người Việt Nam để tạo nên dự án với tính hiệu quả, kết nối nền kinh tế, kết nối vùng miền…

Với quan điểm "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng chỉ ra các bài học kinh nghiệm trong quản lý, thực hiện dự án.

Phát huy sức mạnh toàn dân cho các dự án trọng điểm

Đó là bài học lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quyết tâm cao, phân công rõ người rõ việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nỗ lực vươn lên của EVN, phối hợp với doanh nghiệp địa phương; ai có thể làm được gì thì gánh vác việc đó.

Cùng đó là việc phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện cụ thể đối với các dự án trọng điểm quốc gia.


Thủ tướng: Đường dây 500kV tải 30 tỉ kWh điện mỗi năm, cần phát huy tinh thần thần tốc - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: NGỌC AN

Để dự án đi vào vận hành hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu EVN và các bên liên quan cần làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường. Vận hành dự án an toàn, đạt hiệu quả.

EVN cần tiếp tục quyết toán, kiểm toán công khai, minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí để công trình trọn vẹn. Đầu tư các dự án khác bảo đảm việc nguồn điện, tải điện, sử dụng điện hiệu quả, phân phối phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. 

Cùng đó, cần phải có giá điện hợp lý, phù hợp thu nhập của người dân và chi phí của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Với các địa phương có dự án đi qua cần chăm lo, quan tâm để ổn định, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án.

Ông cũng mong muốn cần phát huy tinh thần thần tốc đã ra quân là chiến thắng của dự án đường dây 500kV mạch 3 đã tạo động lực, truyền động lực cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia khác.

Thủ tướng: Đường dây 500kV góp 30 tỉ kWh điện mỗi năm, cần phát huy tinh thần thần tốc - Ảnh 5.Đóng điện thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Với việc đóng điện thành công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, EVNNPT đã thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên