29/08/2024 09:39 GMT+7

Dự án truyền tải 500kV mạch 3 khánh thành chỉ sau 6 tháng thi công, chưa có tiền lệ

Việc khánh thành đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500kV, khi được hoàn thành chỉ sau hơn 6 tháng thi công.

Dự án truyền tải 500kV mạch 3 khánh thành sau 6 tháng thi công, chưa có trong tiền lệ  - Ảnh 1.

Thủ tướng tham dự lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Ngày 29-8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). 

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính diễn ra tại trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên) và kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh nơi có dự án đi qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tại điểm cầu chính và phát biểu tại lễ khánh thành. 

Dự án đối mặt với nhiều thách thức

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là dự án quy mô lớn, có tổng chiều dài 519km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư là hơn 22.300 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD). 

Dự án có khối lượng đào đất đá hơn 2,5 triệu m3, sử dụng hơn 705.000 m3 bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng; tổng khối lượng lắp dựng cột thép 139.000 tấn; kéo tổng cộng gần 14.000km dây dẫn các loại. 

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500kV từ Trung - Bắc với công suất từ 2.500MW hiện nay lên 5.000MW, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời dự án giúp giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây và trạm 500kV hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo EVN, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đó là việc phải thực hiện khối lượng lớn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1,83 triệu m2, trải dài qua 9 tỉnh, nên việc hỗ trợ, tái định cư, ổn định sản xuất cho 167 hộ dân phải di dời và 5.248 hộ bị ảnh hưởng. 

Bên cạnh đó là những khó khăn do thiếu hụt về huy động đồng thời nhiều máy móc, thiết bị thi công đặc thù trên toàn tuyến; huy động lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật cao để thi công dựng cột, kéo dây có vướng mắc. 

Thêm đó là khó khăn về địa hình tuyến thi công với nhiều vị trí trên đồi núi cao, cheo leo, đường lên các vị trí móng cột khó khăn, đặc biệt khi trời mưa đường dốc, trơn trượt, mặt bằng thi công không thuận lợi. Việc cung cấp cột thép do tổng khối lượng lớn và tiến độ, yêu cầu gấp cũng là thách thức đặt ra.

Đặc biệt, việc thi công trong giai đoạn bất lợi nhất về thời tiết, lúc mưa phùn giá rét; lúc nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng cực đoan; lúc bão gió mưa dông, thậm chí nhiều ngày xảy ra gió mạnh từ 3 đến 7 tiếng, đi kèm với dông sét… Vì thế đã có nhiều thời điểm phải dừng thi công.

Tuy vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, sự huy động của hệ thống chính trị, với tư duy và cách làm mới, thời gian triển khai dự án đã được rút ngắn rất đáng kể. 

Dự án truyền tải 500kV mạch 3 khánh thành chỉ sau 6 tháng thi công, chưa có trong tiền lệ - Ảnh 3.

Thủ tướng thị sát đường dây 500kV mạch 3 xuyên 5 tỉnh vào ngày 27-1-2024 - Ảnh: NGỌC AN

Khối lượng thi công khổng lồ, chưa có tiền lệ với công trình đường dây 500kV

Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500kV trước đó khi các dự án trước đây đều triển khai 3-4 năm, thì dự án hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công, trong khi phải dựng 60.000 tấn cột thép, 139.000 tấn thép, tức là gấp hơn 2 lần so với dự án 500kV mạch 1.

Với phương châm "4 tại chỗ", EVN/EVNNPT đã phối hợp với chính quyền địa phương để huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, vật tư tại chính địa phương có dự án đi qua. Ngành điện cũng huy động thêm hơn 3.300 người trực tiếp thi công dựng cột và kéo dây. 

Cùng đó, các Tập đoàn Viettel, VNPT, PVN hỗ trợ gần 250 người; lực lượng công an, lực lượng quân đội tại chỗ như Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng dân quân tự vệ tập trung huy động lên đến hơn 1.500 người để tham gia, đóng góp hàng ngàn ngày công.

Về công tác vận chuyển, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kịp thời vận chuyển gần 1.000 container vật tư, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam để bàn giao cho các đơn vị thi công công trình.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các tỉnh đã huy động hàng trăm tổ đội với hơn 6.000 đoàn viên thanh viên; Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ hỗ trợ hậu cần, chính quyền các cấp và lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự và nơi ăn chốn ở cho công nhân... 

Khí thế sôi nổi, nỗ lực quyết tâm hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã được kịp thời thông tin trên các phương tiện truyền thông, vừa góp phần động viên, khích lệ người lao động, vừa là những minh chứng sinh động nhất về sự phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào dự án. 

Việc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 giúp hệ thống điện của Việt Nam có 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

Dự án hoàn thành là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Dự án truyền tải 500kV mạch 3 khánh thành sau 6 tháng thi công, chưa có trong tiền lệ  - Ảnh 4.Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên công nhân thi công đường dây 500kV

Chiều 22-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, động viên công nhân thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên