12/06/2025 21:22 GMT+7

Thủ tướng: Doanh nghiệp sẽ cảm nhận được cách làm mới, môi trường kinh doanh mới tại Việt Nam

Thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi cùng ăn sáng làm việc với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Thụy Điển ngày 12-6.

Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc ăn sáng làm việc với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Thụy Điển - Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, ngày 12-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc ăn sáng làm việc với các tập đoàn kinh tế hàng đầu nước này. Ông cũng có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Kinh tế Stockholm.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Tại cuộc làm việc, ông Marcus Wallenberg - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn SEB, đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg - và lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc hệ thống tập đoàn như Astra Zeneca, Ericsson đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, khoa học, công nghệ, viễn thông...

Đích thân người đứng đầu Chính phủ Việt Nam trả lời nhiều câu hỏi từ các doanh nghiệp Thụy Điển, từ nhận định về tình hình thế giới hiện tại đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, quan điểm về việc lựa chọn đối tác phát triển hạ tầng số và các cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực điện sạch, chất bán dẫn, robot…

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trả lời các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay trước nguy cơ ảnh hưởng an ninh mạng thông tin ở cấp độ quốc gia, sự phát triển của công nghệ thông tin đều có mặt tích cực và chưa tích cực.

Việt Nam ưu tiên, mong muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ cao, là bạn truyền thống và có độ tin tưởng cao như Thụy Điển. Trong đó, các doanh nghiệp Thụy Điển được khuyến khích tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trên tinh thần "tin tưởng mới hợp tác và hợp tác để tin tưởng nhau hơn".

Chỉ ra các chính sách của Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân và huy động, tạo nguồn lực cho kinh tế tư nhân phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các doanh nghiệp Thụy Điển có cơ hội lớn đầu tư vào phát triển điện và được hoan nghênh đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất robot, bán dẫn tại Việt Nam.

Trao đổi trước băn khoăn của các doanh nghiệp Thụy Điển về hạn chế trong quy trình, quy định, thủ tục hành chính, quá trình ra quyết định đối với các dự án đầu tư, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các chiến lược lớn nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, cố gắng tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn về thể chế trong năm 2025.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã có các nghị quyết liên quan đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với các định hướng rõ ràng, cơ chế thông thoáng, minh bạch.

Cùng với đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm quyền tài sản, tự do kinh doanh, xử lý các quan hệ kinh tế, dân sự bằng các biện pháp dân sự, kinh tế...

Với những việc đó, ông khẳng định thời gian tới các doanh nghiệp sẽ cảm nhận cách làm mới, không khí mới, cảm nhận sự thay đổi tại Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư để hai bên cùng thắng.

Thủ tướng: Doanh nghiệp sẽ cảm nhận được cách làm mới, môi trường kinh doanh mới tại Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Marcus Wallenberg, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn SEB - Ảnh: VGP

Việt Nam mãi là người bạn thủy chung

Trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Kinh tế Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian khái quát tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng như định hướng phát triển của Việt Nam.

Với quan hệ Việt Nam - Thụy Điển trong kỷ nguyên mới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị hai nước cần cùng nhau triển khai 5 đột phá. Trong đó đột phá đầu tiên là về quan hệ chính trị - ngoại giao. Kế đến là đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển, tương xứng với tầm mức quan hệ và vị thế kinh tế của hai nước; kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng cũng mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, coi đây là động lực mới của hợp tác song phương.

Ông mong Thụy Điển, với tư cách là một cường quốc về công nghệ, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Kinh tế Stockholm - Ảnh: VGP

Thêm vào đó, cần tạo đột phá trong việc ứng phó, giải quyết các thách thức chung của các khu vực và toàn cầu, phát huy tinh thần "hợp tác - đối tác".

Đột phá cuối cùng cần làm là trong giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hợp tác phát triển các địa phương, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và đón nhận nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng những công trình biểu tượng mới trong quan hệ song phương, đặc biệt hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với kỳ vọng sẽ có người Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển trong tương lai có thể đạt giải Nobel.

"Sau gần 6 thập kỷ đồng hành, hợp tác và phát triển, chúng ta có rất nhiều chuyện để kể, nhiều việc để nói, nhiều chương trình để hành động. Chúng tôi cam kết mãi mãi là người bạn thủy chung, đồng hành cùng Thụy Điển, các bạn cần gì, chúng tôi làm được gì sẽ làm hết sức mình", ông khẳng định.

Thủ tướng: Doanh nghiệp sẽ cảm nhận được cách làm mới, môi trường kinh doanh mới tại Việt Nam - Ảnh 4.Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển

Từ quan hệ "cho - nhận" ban đầu, sau 56 năm, Việt Nam và Thụy Điển đã chuyển sang quan hệ đối tác bình đẳng, hướng tới khuôn khổ hợp tác mới.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên