11/05/2022 13:20 GMT+7

Thủ tướng đến Washington, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ

NGUYỄN KHÁNH (từ Washington D.C)
NGUYỄN KHÁNH (từ Washington D.C)

TTO - Lúc 1h45 sáng 11-5 giờ địa phương (12h45 trưa nay giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao đáp xuống sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington D.C (Mỹ), bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Mỹ.

Thủ tướng đến Washington, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân bay Andrews, Washington D.C rạng sáng 11-5 giờ địa phương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Andrews có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cùng một số cán bộ và nhân viên sứ quán. 

Theo lịch trình dự kiến, trong ngày làm việc 11-5 giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp một số quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nghị sĩ Mỹ. 

Thủ tướng đến Washington, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ - Ảnh 2.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper (trái) và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng (giữa) đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington D.C lúc rạng sáng 11-5 giờ địa phương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo đó, Thủ tướng dự kiến tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Wilsack, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, gặp gỡ thượng nghị sĩ Patrick Leahy và một số nghị sĩ Mỹ khác. 

Chiều cùng ngày tại Washington D.C, Thủ tướng sẽ có bài phát biểu chính sách tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ (CSIS). 

Sau đó Thủ tướng sẽ tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và các tập đoàn Mỹ gồm ASIA Group, Blackstone, GenX, và AES... 

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 11 đến 17-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các quốc gia ASEAN sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN diễn ra tại Washington D.C trong 2 ngày 12 và 13-5. Sau đó Thủ tướng sẽ thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng đến Washington, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ - Ảnh 3.

Kiều bào và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc tại Mỹ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

11 bộ trưởng tháp tùng Thủ tướng

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc gồm có:

1. Ông Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an
2. Ông Bùi Thanh Sơn - bộ trưởng Bộ Ngoại giao
3. Ông Trần Văn Sơn - bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
4. Ông Nguyễn Chí Dũng - bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư
5. Ông Nguyễn Hồng Diên - bộ trưởng Bộ Công thương
6. Ông Đào Ngọc Dung - bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội
7. Ông Trần Hồng Hà - bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường
8. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông
9. Ông Lê Minh Hoan - bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
10. Ông Huỳnh Thành Đạt - bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ
11. Bà Nguyễn Thị Hồng - thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tương đương hàm bộ trưởng)
12. Thượng tướng Phạm Hoài Nam - thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng đến Washington, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ - Ảnh 5.

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam - Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ từ 11 đến 17-5 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Mỹ từ 11 đến 17-5

TTO - Theo Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ từ 11 đến 17-5.

NGUYỄN KHÁNH (từ Washington D.C)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên