
Thủ tướng Canada Mark Carney - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, tranh cãi đã bùng lên sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ nên sở hữu "ít nhất một nửa cây cầu" và đe dọa sẽ ngăn chặn việc khánh thành công trình này.
Phát biểu với báo giới tại Ottawa ngày 10-2, ông Carney khẳng định "tình hình sẽ được giải quyết", song không nêu chi tiết nội dung trao đổi.
Ông cho biết đã giải thích rõ với phía Mỹ rằng Canada là nước chi trả cho dự án trị giá 4,7 tỉ USD này và quyền sở hữu được chia sẻ giữa Chính phủ Canada và bang Michigan.
Cây cầu quốc tế Gordie Howe được khởi công từ năm 2018 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.
Công trình mang tên huyền thoại khúc côn cầu trên băng Gordie Howe, từng thi đấu cho đội Detroit Red Wings, và được kỳ vọng trở thành biểu tượng của sự hợp tác và gắn kết giữa hai quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên trong một bài đăng trên mạng xã hội tối 9-2, ông Trump - người nhiều lần gợi ý Canada nên trở thành "bang thứ 51" của Mỹ - cho rằng việc Canada là bên kiểm soát lưu thông qua cầu và sở hữu đất ở cả hai đầu cầu là điều "không thể chấp nhận được".
Nhà Trắng sau đó nhấn mạnh đây là minh chứng cho việc tổng thống đặt "lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu", đồng thời khẳng định ông Trump đã nêu rõ quan điểm này trong cuộc gọi với Thủ tướng Carney.
Ngoài vấn đề quyền sở hữu, ông Trump còn cáo buộc Canada "hầu như không sử dụng" sản phẩm Mỹ trong quá trình xây dựng.
Đáp lại, ông Carney cho biết đã nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng trong dự án có sử dụng thép và lao động của Canada, nhưng cũng có thép và công nhân Mỹ tham gia.
Đáng chú ý, ông Trump cũng đưa ra tuyên bố gây tranh cãi khi cho rằng nếu Canada thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Bắc Kinh có thể "chấm dứt hoàn toàn" môn khúc côn cầu trên băng tại Canada và "xóa sổ Cúp Stanley".
Cúp Stanley là chiếc cúp vô địch của Giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề Bắc Mỹ (NHL). Với người Canada, khúc côn cầu trên băng gần như là môn thể thao biểu tượng quốc gia, vì vậy Cúp Stanley mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần rất lớn.
Ông Trump không giải thích cơ sở của nhận định này, và phía Canada cũng không đưa ra bình luận thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận