09/05/2023 20:17 GMT+7

Thủ tướng Campuchia cảm động vì nhiều người Việt tới xem SEA Games

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ cảm ơn, khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Indonesia chiều 9-5.

Thủ tướng Campuchia cảm động vì nhiều người Việt tới xem SEA Games - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 9-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lần lượt gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Các cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Thủ tướng đến Labuan Bajo (Indonesia) dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.

Campuchia cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia vừa khai mạc thành công SEA Games 32. Theo ông, sự kiện sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Campuchia trong thời gian tới. 

Thủ tướng cũng tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa VII vào tháng 7 tới.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông cảm ơn Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ và cử lãnh đạo dự khai mạc SEA Games 32.

Nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ sự cảm động vì nhiều người Việt Nam đã tới xem SEA Games. Theo ông, điều này sẽ góp phần vào thành công của sự kiện. 

Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng trao đổi về quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại song phương. Việt Nam và Campuchia sẽ cùng chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Hun Sen sớm thăm lại Việt Nam.

Hôm 5-5, Campuchia chính thức khai mạc SEA Games 32 bằng buổi lễ hoành tráng. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang sang dự và động viên đoàn thể thao Việt Nam. 

Việt Nam, Indonesia tăng cường hợp tác thương mại và trên biển

Thủ tướng Campuchia cảm động vì nhiều người Việt tới xem SEA Games - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều 9-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo. 

Thủ tướng nhắc lại ấn tượng về chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới năm 2021. Ông khẳng định Việt Nam muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Indonesia. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỉ USD hoặc hơn trước năm 2028. 

Để cân bằng hơn, Thủ tướng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận Indonesia. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Indonesia tăng cường hợp tác biển với Việt Nam. Trong đó có triển khai đường dây nóng hỗ trợ nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông.

Tổng thống Indonesia đánh giá cao và ủng hộ những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. 

Nhà lãnh đạo Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Widodo. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn ông Widodo sớm thăm lại Việt Nam.

Tổng thống Indonesia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị ASEANTổng thống Indonesia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị ASEAN

Chiều 9-5, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hạ cánh tại Indonesia, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên