09/06/2022 18:08 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển thăm Việt Nam

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg gọi Việt Nam là một người bạn tốt, một đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN và trông chờ vào các cuộc thảo luận với phía Việt Nam trong thời gian ở thăm, làm việc từ ngày 9 đến 11-6.

Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg và người đồng cấp Việt Nam Hà Kim Ngọc sẽ chủ trì tham vấn chính trị Việt Nam - Thụy Điển ngày 10-6 tại Hà Nội.

Trong thời gian ở thăm, ông Robert Rydberg sẽ đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và dự các cuộc gặp gỡ, thảo luận với phía Việt Nam về hợp tác trong thời gian tới giữa hai nước.

Theo Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, ngay trong ngày đầu tiên đến Việt Nam, nhà ngoại giao Thụy Điển đã đến thăm Nhà máy giấy Bãi Bằng (nay là Tổng công ty Giấy Việt Nam - VINAPAC) ở tỉnh Phú Thọ.

Đây được xem như biểu tượng lớn nhất và nổi bật nhất, thành quả của mối quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - Thụy Điển.

"Với mối quan hệ lịch sử của chúng ta, Việt Nam là một người bạn tốt và một đối tác quan trọng của Thụy Điển trong khu vực ASEAN. Tôi rất vui khi có cơ hội để thảo luận với những người đồng cấp của mình tại Hà Nội và trao đổi quan điểm về các vấn đề thời sự, đồng thời giải quyết những thách thức chung như phục hồi xanh sau đại dịch, khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu", ông Robert Rydberg chia sẻ sau khi đến Hà Nội.

Trong 53 năm qua, Thụy Điển và Việt Nam đã và vẫn là những người bạn tốt và đối tác tin cậy, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Ngày 11-1-1969, vào thời điểm Việt Nam vẫn còn bị chiến tranh chia cắt, Thụy Điển trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

"Chính phủ Thụy Điển và nhân dân Thụy Điển luôn mong muốn bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam", Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam chia sẻ.

Thương mại song phương Thụy Điển - Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,5 tỉ USD.

Hơn 60 công ty Thụy Điển có mặt tại Việt Nam, trong đó có những thương hiệu đang hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và đối tác Việt Nam, góp phần vào mục tiêu phát triển xanh - bền vững của Việt Nam.

Thụy Điển cùng Việt Nam tìm con đường đột phá cho phát triển bền vững Thụy Điển cùng Việt Nam tìm con đường đột phá cho phát triển bền vững

TTO - Đã có nhiều phát minh sáng tạo làm thay đổi cuộc sống con người, nhưng mọi người có bao giờ nghĩ đến những tòa nhà chọc trời hoàn toàn làm bằng gỗ, bê tông và nhựa đường xanh, hoặc tạo ra thép không cần sử dụng nhiên liệu hóa thạch?

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên