
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương (giữa) - Ảnh: C.LINH
Theo ông Tân, trong đàm phán thuế đối ứng với Mỹ hiện đã trải qua 5 phiên và sắp tới đây đàm phán phiên thứ 6 vào tuần sau. Tinh thần đàm phán là cố gắng có những chuyển biến tích cực để cùng với phía bạn thống nhất các nội dung.
Để đạt được điều này, ông Tân cho hay Bộ Công Thương, đoàn đàm phán và các bộ ngành phải báo cáo các cấp có thẩm quyền về các nội dung đàm phán. Cùng đó, Bộ Công Thương đã gửi thông tin cho phía bạn, đặc biệt liên quan tới các ngành hàng mà hai bên cùng quan tâm, các lĩnh vực trong danh mục áp thuế, nhằm thực hiện chủ trương là tạo điều kiện thuận cho hàng hóa của Mỹ và của chúng ta vào thị trường này.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết việc thâm hụt thương mại là có, nhưng không phải do ta cạnh tranh trực tiếp với bạn mà do đặc thù trong phân công, sản xuất chuỗi cung ứng.
Hàng hóa của bạn là những sản phẩm chất lượng cao, trong khi hàng hóa của ta có tính chất khác.
"Chúng ta kỳ vọng trong phiên tới đây sẽ đạt được đồng thuận cao. Phía bạn yêu cầu với những những nội dung rất cao. Đó là khó khăn cho ta trong đàm phán nhưng chúng ta sẽ cố gắng kiên trì đàm phán.
Đồng thời sẽ chủ động mời bạn đầu tư, sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Mỹ đưa vào Việt Nam, nhằm giảm dần mức thâm hụt" - ông Tân nói.
Về lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam năm 2026, ông cho rằng cần đảm bảo trong hoạt động sản xuất để đáp ứng chuỗi cung ứng và đa dạng hóa thị trường. Cùng đó, cần đa dạng hóa thị trường thông qua việc khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) để hiệu quả cao hơn.
Thông tin thêm về hoạt động xuất khẩu gạo, ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - cho hay năm 2025 đạt xuất khẩu gạo 8,06 triệu tấn với 4,1 tỉ USD, thấp hơn so với năm 2024. Con số 8 triệu tấn là con số cao so với bình quân.
Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất là Philippines với khoảng 40%, thị trường châu Phi gia tăng xuất khẩu, thị trường Trung Quốc có sự phục hồi và tăng trưởng.
Tuy nhiên, với thị trường Indonesia có khó khăn khi nước này đẩy mạnh xuất khẩu và gần như không xuất khẩu được. Do đó, chúng ta đẩy mạnh thị trường Baladesh và châu Phi.
Năm 2026 đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế quản lý trong xuất khẩu gạo để tốt hơn. Phối hợp với thị trường theo dõi sản lượng gạo để có biện pháp giúp nông dân tiêu thụ hết lượng lúa gạo.
Bộ Công Thương sẽ đàm phán, ký kết với các thị trường về mặt hàng gạo và đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm này vào các thị trường mới. Các FTA mới có ký kết về gạo như EU, Vương quốc Anh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận