
Đoàn đàm phán Việt Nam với sự tham dự của các bộ ngành - Ảnh: Bộ Công Thương
Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu với sự tham gia của các thành viên đoàn đàm phán và đại diện của các bộ, ngành gồm: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trưởng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.
Đạt tiến độ lớn trong nhiều lĩnh vực
Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.
Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ.
Theo đó, Mỹ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức.
Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Mỹ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.
Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên (trái) làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hòa) - Ảnh: Bộ Công Thương
Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hòa), Chủ tịch Tiểu ban Thương mại, Quốc hội Mỹ, đại diện tiếng nói của khu vực nông nghiệp Mỹ.
Trao đổi về tiềm năng, triển vọng và kết quả hợp tác, ông Diên cho hay sau khi Việt Nam - Mỹ khởi động đàm phán thuế thương mại đối ứng, Việt Nam đã cam kết nhập nhiều sản phẩm của Mỹ.
Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới nguồn ngô chất lượng cao của Mỹ, là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất giống và chế biến ethanol phục vụ sản xuất xăng sinh học - một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững.
Cùng đó, sản phẩm thịt bò của tiểu bang Nebraska được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Vì vậy, ông Diên kỳ vọng sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác thiết thực với bang Nebraska trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm để thúc đẩy thương mại song phương.
Hiện tại Mỹ và Việt Nam có chênh lệch cán cân thương mại, song theo ông Diên, nếu Mỹ sớm gỡ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách D1 D3 (nhóm các quốc gia bị hạn chế tiếp cận sản phẩm công nghệ cao), sẽ là nền tảng quan trọng giúp thương mại hai nước sớm đạt được sự cân bằng.
Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Hạ nghị sĩ Adrian Smith, với ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán, để hai nước sớm kết thúc đàm phán với kết quả tích cực; cũng là cầu nối thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mà bang Nebraska có thế mạnh như nông nghiệp, hàng không và công nghệ sinh học.
Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Adrian Smith bày tỏ tin tưởng hai nước hoàn toàn có thể thúc đẩy hợp tác để cân bằng thương mại, cũng như mong muốn sớm hoàn tất việc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng.
Kêu gọi hợp tác đầu tư lĩnh vực bán dẫn
Tại buổi làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) và các doanh nghiệp bán dẫn của Mỹ, Bộ trưởng Diên đề nghị hợp tác trong nghiên cứu sửa đổi chính sách và khung thể chế, hỗ trợ đối thoại chính sách giữa hai chính phủ, đặc biệt là việc nới lỏng các quy định chuyển giao công nghệ cao, bước đi quan trọng để tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác sâu rộng hơn về công nghệ.
Ông John Neuffer đánh giá Việt Nam là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghiệp bán dẫn.
Việt Nam đang có những bước đi hết sức đúng đắn trong ngành công nghiệp bán dẫn khi rất nhanh nhạy đưa ra một chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn và bày tỏ kỳ vọng hợp tác trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận