11/05/2023 16:11 GMT+7

'Thu phí tham quan để tránh Hội An thành điểm du lịch miễn phí'

Chiều 11-5, UBND TP Hội An họp báo thông tin về đề án thu phí tham quan khu phố cổ, vốn đang nhận được nhiều luồng ý kiến gần đây.

Video: Hội An thu phí tham quan phố cổ ra sao?

Thu phí tham quan để tránh Hội An thành điểm du lịch miễn phí - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An - Ảnh: B.D.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An, một trong những nguyên do khiến dư luận lùm xùm thời gian qua là do Hội An chưa làm hết các thủ tục theo quy định, từ đó chưa đưa ra được thông tin đầy đủ.

Vé đã làm "sống lại di sản Hội An từng bên bờ vực sụp đổ"

Về kế hoạch, theo ông Sơn, những thông tin được công bố tại buổi họp báo chiều 11-5 là thông tin chính thức.

Chủ tịch TP Hội An cho biết việc thu phí tham quan Hội An không mới, mà được thực hiện từ nhiều năm. Mức vé có hai mức: 80.000 đồng/khách nội địa và 120.000 đồng cho khách nước ngoài. Tiền vé tương ứng với số địa điểm tham quan.

So sánh với các di sản trong khu vực, ông cho rằng đây là mức vé được xem là rẻ nhất, hấp dẫn nhất.

Về băn khoăn cho rằng "Hội An là di sản sống, việc bán vé liệu có thích hợp?", chủ tịch TP Hội An cho rằng việc bán vé là cách làm chung tại các di sản trên thế giới có hình thái tương đương như Phượng Hoàng Cổ Trấn...

Thu phí tham quan để tránh Hội An thành điểm du lịch miễn phí - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn - Ảnh: B.D.

Cái khó của Hội An là có quá nhiều đường vào khu phố cổ, việc tổ chức thu phí khó khăn hơn các nơi khác.

Thực tế, 30 năm qua, việc bán vé tham quan đã giúp cho Hội An từ một di sản bên bờ sụp đổ trở thành một di sản có sức sống, trở thành điểm tham quan nổi tiếng của thế giới. Các di tích được trùng tu cơ bản.

Cũng từ nguồn vé tham quan, Hội An cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật trong khu phố cổ, trích lại hỗ trợ cho các nhà cổ tư nhân.

Một lý do khác, chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng Hội An hiện nay đã quá chật chội, lượng khách đổ về quá đông, tăng áp lực lên di sản. Từ đó, di tích nhanh xuống cấp, không gian bức bối, lượng rác thải ngày càng lớn.

Thu phí tham quan để tránh Hội An thành điểm du lịch miễn phí - Ảnh 3.

Phố đi bộ Hội An trong giờ cao điểm - Ảnh: B.D.

Việc thu phí cũng sẽ tạo sự công bằng giữa doanh nghiệp lữ hành có mua vé tham quan cho khách với doanh nghiệp không mua vé.

Ông Nguyễn Văn Sơn thông tin, qua gặp mặt và lấy ý kiến của 25 đơn vị lữ hành về chủ trương tăng cường mua vé, đa số các doanh nghiệp đều cho rằng việc này là cần thiết.

"Nhiều thông tin suy diễn sai lệch làm tổn thương Hội An"

Chủ tịch TP Hội An tái khẳng định nguồn phí tham quan đã góp phần rất lớn cho trùng tu di sản. Nếu không thu phí, phố cổ sẽ dần biến thành địa điểm du lịch miễn phí. 

Chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng thời gian qua sở dĩ có nhiều ý kiến khác nhau là có nhiều thông tin đưa ra chưa chuẩn, khiến dư luận hiểu sai kiểu như "vào phố cổ đi bộ cũng mua vé", "Hội An là nơi đầu tiên trên thế giới bán vé tham quan".

"Những thông tin này hoàn toàn không đúng bản chất. Hội An không bán vé vào thành phố, mà chỉ thu phí tham quan vào khu phố cổ. Phố cổ cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ của tổng địa giới hành chính Hội An.

Những thông tin sai lệch đăng trên báo chí, rồi từ đó dư luận hiểu sai, khiến hình ảnh Hội An tổn thương" - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Về việc tăng cường quản lý vé sẽ khiến doanh thu kinh doanh trong phố cổ sụt giảm, chủ tịch UBND TP Hội An nói rằng dựa theo khuyến cáo của UNESCO, 30 năm qua Hội An chưa bao giờ khuyến khích người dân vào buôn bán ăn uống trong phố cổ.

"Khi đã kinh doanh thì sẽ cố kiếm lợi nhuận. Các cửa hàng sẽ bài trí nhiều màu xanh đỏ tím vàng, phá vỡ không gian, khiến di tích biến dạng" - ông Sơn khẳng định.

"Hội An thực chất đã biến đổi theo hướng thay đổi hồn phố. Không gian đời sống dần nguội lạnh. Do vậy, thành phố đang thực hiện đề án khuyến khích người dân quay trở lại sống trong phố cổ. 

Một số chủ nhà cổ sau khi rời khỏi phố cổ đã được Hội An có chế độ đưa họ quay trở lại sống trong khu phố cổ. Có 4 gia đình như thế" - ông Sơn thông tin.

Thu phí vào phố cổ chủ yếu kiểm soát khách đoàn

Về chủ trương tăng cường phí tham quan vào khu phố cổ, ông Sơn tái khẳng định sẽ không có gì xáo trộn. Việc này chủ yếu tập trung kiểm soát vào khách đoàn.

"Khách mua vé tham quan sẽ được phục vụ tốt hơn, được có người đón tiếp, hướng dẫn cụ thể.

Cách làm sắp tới sẽ hết sức tế nhị, không ngăn sông cấm chợ. Chủ yếu việc kiểm soát vé nhắm vào các đoàn khách đã mua tour. Nếu khách đi lẻ thì khuyến khích mua, nếu không mua thì cũng không bắt ép. 

Khách đi với mục đích khác như uống cà phê, chụp ảnh cưới, ăn tối… thì thoải mái đi vào, không ai xét hỏi" - ông cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, đề án tăng cường quản lý thu phí tham quan sẽ được thực hiện theo như kế hoạch đã đưa ra lâu nay, tức là bắt đầu từ 15-5.

Trả lời câu hỏi của PV báo Tuổi Trẻ về tính xác thực của thông tin "đa số người dân, doanh nghiệp ủng hộ chủ trương tăng cường kiểm soát vé", Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định ý kiến người dân đã được lấy khách quan, có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

"Tôi trực tiếp chủ trì. Ban đầu bà con chưa hiểu thì nói rất gay gắt. Nhưng sau khi được giải trình rõ, họ ủng hộ hết. Dữ liệu đã được lưu lại, bà con còn đó, lãnh đạo các phường, các doanh nghiệp cũng có mặt ở đó nên có thể xác nhận việc này" - ông Sơn nói.

Từ tháng 5 tới, người Việt phải mua vé vào phố cổ Hội AnTừ tháng 5 tới, người Việt phải mua vé vào phố cổ Hội An

Thay vì được "du di" như lâu nay, từ ngày 15-5 tới đây tất cả người Việt, trừ người Hội An có lý do chính đáng, khi vào phố cổ Hội An sẽ buộc phải mua vé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên