
Đoàn Minh Lượng tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Phenikaa tại đợt trao bằng tháng 1-2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Anh bạn 23 tuổi ấy quê Hải Phòng (Hải Dương cũ) là sinh viên ngành vật lý tài năng Trường ĐH Phenikaa, vừa trở thành thủ khoa tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 của trường với điểm bình quân 3.86/4.
27,45 điểm thi tốt nghiệp vẫn chọn trường tư
Nhận kết quả tốt nghiệp cuối khóa, Minh Lượng nói thật ra cũng không quá bất ngờ với kết quả này.
Lý do vì trong quá trình học, nhà trường thường xuyên khen thưởng sinh viên xuất sắc hằng năm. Đoàn Minh Lượng luôn có tên trong danh sách ấy nên đã "phần nào ước lượng được vị trí của mình trong nhóm sinh viên dẫn đầu".
Minh Lượng là cựu học sinh Trường THPT Thanh Hà (tỉnh Hải Dương cũ). Năm 2021 trúng tuyển ngành vật lý Trường ĐH Phenikaa theo diện tuyển thẳng vì thành tích giải ba học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh năm lớp 10 và giải nhì năm lớp 12.
Kết quả này còn giúp Lượng nhận được học bổng toàn phần cho toàn khóa học.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Lượng đạt 27,45 điểm tổ hợp A01 (toán - vật lý - tiếng Anh) chưa tính điểm cộng, hoàn toàn có cơ hội vào học các trường kỹ thuật tốp đầu miền Bắc.
Tuy nhiên, ấn tượng với đội ngũ giảng viên, cơ hội học tập và nghiên cứu, Lượng quyết định chọn Trường ĐH Phinekaa.
"Dù ngành vật lý của trường mới mở nhưng tôi bị thu hút bởi đội ngũ giảng viên của trường. Trong đó có thầy Phùng Văn Đồng - tân giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2021 ngành vật lý và cũng là giảng viên hướng dẫn tôi nghiên cứu khoa học sau này", Lượng kể.
Vào ĐH, Lượng nói cách học khác biệt lớn so với thời phổ thông. Thay vì chỉ nghe giảng và học lại bài do thầy cô dạy, sinh viên phải tự học rất nhiều, đọc thêm nhiều sách được giao mà nói như bạn là "cấp độ tự học ở ĐH phải tăng gấp chục lần so với cấp III".
Chính anh bạn tự nhận khúc đầu có phần hơi lúng túng với cách học mới ở ĐH. Lượng nhớ khi chưa quen cách học, kiến thức chưa vững nên phải đọc sách, mày mò tìm hiểu kiến thức trên mạng rất nhiều.
"Thật lòng lúc đó có những ký hiệu toán học tôi còn không biết. Chẳng hạn đạo hàm hồi học cấp III là dấu phẩy, lên ĐH lại là dấu chấm mà phải nhìn mãi mới quen", Lượng nhớ lại.
Đam mê với vật lý
Theo đuổi vật lý nhưng khi vừa vào năm nhất, nam sinh đã vượt qua hai vòng thi chọn đội tuyển môn toán để tham gia kỳ thi cấp quốc gia, cùng thi với cả các đàn anh là sinh viên khóa trên.
Trong đội tuyển bảy sinh viên của trường tham gia thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc, Lượng giành giải ba hai môn đại số tuyến tính và giải tích.
Lý do anh bạn này tham gia đội tuyển toán vì thời điểm đó đợt thi chọn đội tuyển vật lý đã qua. Sẵn thấy mình cũng có chút kiến thức toán nên anh bạn tham gia luôn với suy nghĩ nếu vào đội tuyển quốc gia sẽ được thầy cô củng cố thêm nhiều kiến thức.
Cho đến khi là sinh viên năm hai, Lượng mới có cơ hội dự thi chọn đội tuyển Olympic vật lý của trường. Vượt qua khoảng 50 sinh viên, Minh Lượng có tên trong danh sách bảy sinh viên đại diện trường dự thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc.

Đoàn Minh Lượng chia sẻ từng có lúc học 15 tiếng một ngày
"Vừa học trên lớp vừa ôn thi đội tuyển 3-4 buổi/tuần, có những thời gian cao điểm tôi chỉ ăn, học và ngủ. Học từ 7h sáng ở trường đến chiều, ăn xong, tối đi học đội tuyển, về nhà vẫn phải học, khoảng 15 tiếng một ngày", Lượng kể.
Và kết quả không phụ nỗ lực của Lượng khi bạn liên tiếp nhận về quả ngọt với môn vật lý. Năm 2023, Lượng đoạt giải nhất bài tập và giải nhất trắc nghiệm, năm 2024 bạn tiếp tục đoạt giải nhất bài tập.
Dù muốn tham gia nghiên cứu khoa học sớm song phải đến năm ba mới có thể bắt đầu. Bạn chuẩn bị nền tảng kiến thức cho hành trình nghiên cứu bằng việc học hết các môn vật lý lượng tử, vật lý lượng tử nâng cao và vật lý lượng tử kết hợp với thuyết tương đối.
Nhớ lại chặng đường vừa qua, Lượng nói khi thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc là khoảng thời gian phải học nhiều nhất.
Tuy nhiên khoảng thời gian căng thẳng nhất trong quãng đường ĐH chính là lúc bắt đầu nghiên cứu khoa học mà không ít lần đang trong guồng nghiên cứu quên luôn cả ăn và ở trường đến đêm.
"Nhiều cái mới, lạ lẫm và vô cùng nhức đầu. Các bài báo khoa học tiếng Anh không làm khó tôi về ngôn ngữ nhưng lại là thử thách không nhỏ về kiến thức vì nhiều điều học trên lớp không sâu đến vậy mà cần đọc sách báo thêm mới biết", Lượng chia sẻ.
Đã có công bố khoa học đầu tay
Minh Lượng đã có một công bố khoa học đăng trên tạp chí trong nước cùng một bài trên tạp chí quốc tế thuộc top ngành trong vật lý hạt, đều là thành quả nghiên cứu với sự hướng dẫn của GS.TS Phùng Văn Đồng.
GS.TS Phùng Văn Đồng - Viện trưởng Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa - nhận xét Minh Lượng tiếp thu kiến thức rất nhanh trong quá trình làm nghiên cứu, hiểu sâu sắc các vấn đề hiện đại đang được nghiên cứu. Đồng thời bạn có năng lực sáng tạo cũng rất ấn tượng.
Tốt nghiệp chưa lâu, hiện Minh Lượng đang làm việc tại một công ty công nghệ tư nhân, đảm nhận công việc liên quan đến ứng dụng vật lý vào trí tuệ nhân tạo (AI), huấn luyện AI hiểu đúng về bản chất của thế giới.
Đây cũng là công ty mà Lượng đã gắn bó từ khi mới là sinh viên năm hai với công việc lập trình web.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận