22/12/2019 19:49 GMT+7

Thu gom hơn 56.000 vũ khí trong 6 tháng

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Nhà chức trách New Zealand thông báo chương trình thu hồi vũ khí và ân xá về súng đạn phát động vào tháng 7 vừa kết thúc và thu được kết quả rất tốt: hơn 250.000 vũ khí và những thành phần liên quan đã được người dân giao nộp.

Thu gom hơn 56.000 vũ khí trong 6 tháng - Ảnh 1.

Số súng thu hồi được ở New Zealand - Ảnh: Cảnh sát NZ

Chương trình này, vừa kết thúc vào cuối ngày 20-12, được chính quyền của nữ Thủ tướng Jacinda Arden phát động sau các vụ xả súng kinh hoàng tại 2 đền thờ Hồi giáo tại Christchurch hồi tháng 3 năm nay làm 51 người thiệt mạng.

Theo Đài CNN, Bộ trưởng Cảnh sát Stuart Nash cho biết từ ngày 21-12, những người vẫn cất giữ vũ khí trái phép và không giao nộp lại cho nhà chức trách sẽ đối mặt với các vấn đề pháp lý.

Ông cho biết tính tới thời điểm này, Chính phủ đã chi 100 triệu NZ (66 triệu USD) cho việc thu mua lại vũ khí từ 31.600 người dân tham gia chương trình này. Số liệu vừa cung cấp cũng chỉ là số liệu sơ bộ và con số chính thức sẽ được công bố vào tháng 1-2020.

"Chúng tôi hiện đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo, để đảm bảo súng không thể rơi vào tay kẻ xấu. Đây là mục tiêu của đăng ký súng được đề xuất và hệ thống cấp phép chặt chẽ hơn. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để loại bỏ vũ khí bất hợp pháp đang được cất giấu", Bộ trưởng Nash cam kết.

Số liệu của Cảnh sát New Zealand cho biết tổng cộng hơn 56.000 loại súng bị cấm và gần 200.000 thành phần vũ khí trái phép đã được thu gom tại hàng trăm điểm mở ra ở khắp đất nước.

Chương trình thu mua vũ khí và ân xá về súng,đạn được của New Zealand áp dụng cho các loại súng được cấp phép sử dụng và sẽ được bồi hoàn lên tới 95% giá gốc. Cảnh sát New Zeland ước tính có khoảng 14.000 khẩu súng thuộc diện thu hồi theo luật mới.

Trước đó, vào tháng 4-2019, Quốc hội New Zealand đã gấp rút thông qua luật mới cấm vũ khí bán tự động và tự động kiểu quân đội sau khi một tay súng tiến hành vụ thảm sát có livestream trực tiếp tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3.

Một báo cáo của Tổ chức Khảo sát vũ khí nhỏ có trụ sở tại Thụy Sĩ ước tính có 1,2 triệu người dân New Zealand sở hữu súng tính đến năm 2017. Tức là cứ khoảng 100 người thì có 26 người có súng.

Người New Zealand Người New Zealand 'bán lại' 10.000 khẩu súng cho chính phủ New Zealand chi hơn 200 triệu đô mua lại súng trong dân New Zealand chi hơn 200 triệu đô mua lại súng trong dân Vụ thảm sát ở New Zealand được dựng thành phim Vụ thảm sát ở New Zealand được dựng thành phim
Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên