
Người Hồi giáo viếng mộ trong kỳ nghỉ lễ tại nghĩa trang Menteng Pulo ở Jakarta - Ảnh: AFP
Theo tờ Asia News Network ngày 29-10, Jakarta (Indonesia) đang vật lộn với tình trạng thiếu đất chôn cất khi các nghĩa trang tại đây đã đạt hoặc vượt quá sức chứa, dấy lên lo ngại về sự gia tăng tình trạng thương mại hóa nơi an nghỉ dành cho người đã khuất.
Dữ liệu từ Cơ quan Công viên và Lâm nghiệp Jakarta cho thấy ít nhất 69 trong số 80 nghĩa trang công cộng (TPU) của thành phố, tương đương 86,25%, đã hoàn toàn kín chỗ, trong khi nhiều nghĩa trang còn lại cũng đã đạt trên 80% sức chứa.
Thành phố hiện chỉ còn 118.000 huyệt mộ trống, và con số này có thể nhanh chóng cạn kiệt trong những năm tới.
Phần lớn người dân thu nhập thấp và trung bình phải dựa vào các phần mộ miễn phí tại TPU. Tuy nhiên, giá đất ngày càng đắt đỏ khiến việc chôn cất ở Jakarta dần trở thành gánh nặng.
Trước áp lực dân số tăng nhanh, chính quyền đã mở rộng các nghĩa trang hiện có và cho phép chôn cất xếp tầng - hình thức chôn cất nhiều quan tài được đặt trong cùng một huyệt mộ.
Luật Nghĩa trang 2007 cho phép chôn nhiều người trong chung một huyệt, thường là các thành viên cùng gia đình.
Thi thể đầu tiên phải được chôn ít nhất ba năm trước khi có thêm thi thể khác, và phần quan tài trên cùng phải cách mặt đất tối thiểu 1m.
Dù vậy, biện pháp này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tại nghĩa trang công cộng Grogol Kemanggisan ở phía tây Jakarta, khu đất rộng 2ha hiện đã chứa khoảng 17.000 thi thể, thậm chí có huyệt mộ chôn chung đến bốn người.
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc từ chối các yêu cầu chôn cất mới", chị Nunung Nurhayati, nhân viên nghĩa trang, chia sẻ với báo Jakarta Post.
Vì quá tải, nhiều gia đình buộc phải di chuyển xa hoặc chuyển sang nghĩa trang tư nhân, nơi giá mộ tăng vọt lên mức "trên trời".
Tình trạng thiếu đất bắt đầu nghiêm trọng từ sau đại dịch COVID-19, khi Jakarta - tâm dịch của Indonesia - ghi nhận 16.068 ca tử vong tính đến tháng 6-2023.
Thống đốc Pramono Anung khi ấy đã công bố kế hoạch xây thêm nghĩa trang công cộng, trong đó có việc chuyển đổi các khu chôn cất bệnh nhân COVID-19 và mở rộng mô hình chôn cất xếp tầng.
Tuy nhiên, ông Chico Hakim, nhân viên văn phòng thống đốc, cho biết hình thức này sẽ chỉ áp dụng tối đa ba thi thể mỗi huyệt để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ.
"Nguyên nhân sâu xa là do mật độ dân số quá cao, hơn 10 triệu người, trong khi quỹ đất của thành phố quá hạn hẹp", ông Chico nói.
Theo nhà xã hội học đô thị Rakhmat Hidayat (Đại học Bang Jakarta), cuộc khủng hoảng không chỉ đến từ thiếu đất mà còn phản ánh vấn đề quy hoạch đô thị yếu kém.
Ông cho rằng Jakarta đã quá ưu tiên phát triển thương mại mà chưa đảm bảo quyền lợi cơ bản của người dân về một nơi an nghỉ cuối cùng đàng hoàng và dễ tiếp cận, đồng thời cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ khiến người nghèo khó tiếp cận mộ miễn phí và buộc phải chôn cất ở nơi khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận