23/08/2022 16:23 GMT+7

Thông xe cầu Xẻo Vẹt nối liền 2 tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Chiếc cầu nối liền 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang đã được khánh thành sau rất nhiều năm thi công, chấm dứt cảnh qua sông lụy phà của người dân 2 tỉnh này.

Thông xe cầu Xẻo Vẹt nối liền 2 tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang - Ảnh 1.

Cầu Xẻo Vẹt nối liền 2 tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang trong ngày khánh thành - Ảnh: NGỌC HÂN

Chiều 23-8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khánh thành cầu Xẻo Vẹt nối liền 2 tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang. 

Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (còn gọi là sông Cái Trầu), nối xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) với thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) và đường dẫn vào cầu có tổng vốn đầu tư 77,4 tỉ đồng.

Đây là công trình rất được người dân hai tỉnh mong đợi, bởi sẽ giúp bà con thoát cảnh qua sông lụy phà vốn rất khó khăn trong nhiều năm qua. 

Dự án cầu Xẻo Vẹt được khởi công từ tháng 4-2015 theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do một doanh nghiệp tại Cà Mau đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2016, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, doanh nghiệp này đã dừng thực hiện. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân, chính quyền 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang thống nhất điều chỉnh dự án (nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh Bạc Liêu) nên đã khởi động lại dự án này vào năm 2019. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Văn Thiều - chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho rằng sự kiện khánh thành và thông xe cầu Xẻo Vẹt nối liền 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

"Những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư xây dựng được rất nhiều công trình giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông thông suốt và việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân được thuận lợi hơn.

Tuy nhiên do nguồn vốn có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn nên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu và huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang tuy nằm liền kề nhau, song 2 địa phương lại bị chia cắt bởi một dòng sông. 

Câu chuyện lưu thông giữa 2 địa phương trước khi có cầu Xẻo Vẹt chỉ bằng phà, đã làm hạn chế rất lớn đến việc giao thương giữa hai huyện nói riêng và giữa hai tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang nói chung. 

Do đó, việc xây dựng một cây cầu nối liền đôi bờ sông là niềm mong ước bấy lâu nay của nhiều thế hệ lãnh đạo 2 tỉnh cũng như nhân dân nơi đây. Và mơ ước đó đến nay đã thành hiện thực", ông Thiều nói.

Nghiên cứu phương án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi gần TP Sóc Trăng, Bạc Liêu Nghiên cứu phương án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi gần TP Sóc Trăng, Bạc Liêu

TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm phương án hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chạy song song quốc lộ 1, cách trung tâm TP Sóc Trăng và TP Bạc Liêu khoảng 5 - 7 km.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên