25/10/2017 11:01 GMT+7

Thông xe cầu Nguyễn Tri Phương nối đường Võ Văn Kiệt

NGỌC ẨN - TÂM ĐỨC
NGỌC ẨN - TÂM ĐỨC

TTO - Việc thông xe nhánh N1, N3 kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương và đường Võ Văn Kiệt tạo thuận lợi cho xe lưu thông qua cầu Nguyễn Tri Phương và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Thông xe cầu Nguyễn Tri Phương nối đường Võ Văn Kiệt - Ảnh 1.

Việc thông xe nhánh cầu kết nối Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt sẽ giảm ùn tắc giao thông qua khu vực - Ảnh: TÂM ĐỨC

Sáng 25-10, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư dự án) - Sở giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức thông xe nhánh N1, N3 kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương và đường Võ Văn Kiệt (Q.5-Q.8).

Theo đó, thông xe nhánh cầu N1 từ đường Võ Văn Kiệt hướng huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Tri Phương. Nhánh cầu N1 dài 122.15 mét, rộng 6,5 mét, đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp lưu thông.

Nhánh cầu Nguyễn Tri Phương N3 được thông xe từ vị trí giao với nhánh cầu N1 phía quận 5 đến giao với đường Ba Đình phía quận 8. 

Chiều dài nhánh cầu N3 là 173.8 mét, rộng 6.46 mét, chiều rộng mặt cắt ngang cầu Nguyễn Tri Phương sau khi hoàn thành là 19.25 mét. Vận tốc theo thiết kế là 30 km/h.

Ông Lê Minh Triết - giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, cho biết các nhánh cầu N1 và N3 được thiết kế có tuổi thọ 100 năm. 

Việc đưa các nhánh cầu mới vào sử dụng nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông qua cầu Nguyễn Tri Phương và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này. Tổng kinh phí đầu tư công trình là 151,1 tỉ đồng.

NGỌC ẨN - TÂM ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên