09/10/2025 11:15 GMT+7

Thông tin về công tác nhân sự tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ

Sáng 9-10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự chủ trì của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Thông tin về công tác nhân sự tham dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo - Ảnh: P.HẢI

Thông báo những nội dung chủ yếu về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới.

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13-10 tại Hà Nội.

Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Ông Trần Văn Sơn cho hay đại hội sẽ có hai nội dung chính gồm tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. 

Cùng đó là việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với phương châm: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân", tham dự đại hội có 453 đại biểu (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ cùng 120 đại biểu khách mời.

Về nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, ông Sơn cho hay ngoài các đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang công tác, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Chính phủ là đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Chính phủ được Bộ Chính trị chỉ định 70 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sẽ công bố quyết định tại đại hội.

Nhiệm kỳ dấu ấn, kỷ lục về tháo gỡ vướng mắc các văn bản luật

Tại họp báo, phóng viên Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi về công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả nổi bật, điểm nhấn mang tính đột phá trong công tác này, nhất là trong việc xây dựng các dự án luật, nghị định và văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Quốc hội?

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay các nghị quyết Đại hội Đảng XIII xác định thể chế là đột phá của đột phá. Việc hoàn thiện thể chế không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn mà phải tạo thành lợi thế cạnh tranh, pháp lý vững chắc, huy động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, thời gian qua Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm sát sao với công tác này, thực sự vào cuộc với kết quả nổi bật. Cụ thể, trong nhiệm kỳ này Chính phủ đang tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp xây dựng và hoàn thiện thể chế, chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 121 luật và nghị quyết với việc tăng dần qua từng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đã ban hành 988 văn bản với nghị định, nghị quyết, là số lượng kỷ lục trong thẩm quyền ban hành văn bản của Chính phủ.

Về chất lượng văn bản, ông Ninh cho hay những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được vừa qua không thể đạt được nếu không hoàn thiện xây dựng thể chế, pháp luật.

Mặc dù việc đổi mới thể chế pháp luật còn nhiều điểm nghẽn và khó khăn vướng mắc, nhưng ông Ninh cho rằng nếu không có hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi thì không thể đạt được kết quả như vậy.

Cùng đó, Bộ trưởng cho hay Đảng ủy Chính phủ đã ban hành và đổi mới nhiều chính sách pháp luật. Lần đầu tiên ghi nhận có cơ chế hướng dẫn áp dụng pháp luật, thay vì trước đây chỉ có cơ chế giải thích pháp luật. Hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh chính xác, với quy chế công khai, thay vì văn bản giấy thì giờ là tiếp nhận trên nền tảng số, đánh giá và trả lời công khai.

Đặc biệt, Chính phủ đã tổ chức rà soát tổng thể vướng mắc khó khăn trong xây dựng pháp luật, điểm nghẽn ở đâu đã được rà soát tổng thể. 

Qua hơn 2.000 kiến nghị phản ánh, các cơ quan sàng lọc và xác định 1.300 kiến nghị phản ánh không phải là vướng mắc khó khăn và đã được trả lời công khai; còn lại 787 nội dung là có khó khăn vướng mắc cần xử lý theo tinh thần những gì cấp bách, khẩn trương xử lý ngay trong năm 2025, và những gì không phải là cấp bách thì xử lý tổng thể.

Thông tin về công tác nhân sự tham dự đại hội Đảng bộ Chính phủ  - Ảnh 3.Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIV

Sáng 8-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu nêu rõ 4 kết quả chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất