15/09/2025 23:39 GMT+7

Thông tin mới về kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ: Không chất vấn trực tiếp, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí về việc không chất vấn trực tiếp, có thể thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ để Quốc hội thảo luận trong một buổi.

Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chuyển từ tư duy đặt nặng quản lý sang kiến tạo, phục vụ

Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-10, dự kiến xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình).

Cùng với đó là 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, khối lượng nội dung rất lớn.

Với khối lượng công việc lớn trong khi thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn thiện các tài liệu để gửi tới các đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

Những nội dung nào có tính chất cấp thiết, cấp bách và được chuẩn bị kỹ lưỡng mới bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn, trong bối cảnh đất nước vừa "sắp xếp lại giang sơn", các kết luận, nghị quyết của Trung ương cần phải triển khai rất nhiều.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo, các bộ, ngành cần chủ động hơn nữa, triển khai công việc trọng tâm, trọng điểm để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên là cần đảm bảo đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, cấp ủy các cấp.

Thủ tướng lưu ý, việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp phải vừa đảm bảo các yêu cầu về quy trình, thủ tục nhưng đồng thời cũng vừa đảm bảo nâng cao chất lượng, kịp thời tiến độ.

"Một khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc sẽ giảm bớt được thời gian tranh luận", Thủ tướng nói.

Bên cạnh phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả giữa các cơ quan, Thủ tướng cũng đề nghị cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm sức người, nâng cao hiệu quả lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh thiết kế lập pháp, chuyển từ tư duy đặt nặng quản lý sang kiến tạo, phục vụ...

Ông cho rằng cần mạnh dạn hơn nữa trong tư duy tiếp cận để thay đổi cách xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bởi nếu không chớp được thời cơ, biến cơ hội thành vận hội cho đất nước thì sẽ rơi vào lạc hậu; nếu không giải quyết tốt thể chế thì rất khó để nắm bắt được cơ hội...

Quốc hội - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: GIA HÂN

Quốc hội sẽ họp tập trung liên tục, không chia thành 2 đợt

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng thư ký Quốc hội phối hợp Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tính thật kỹ, sắp xếp lại chương trình phù hợp với thời gian diễn ra các hội nghị của Đảng.

Ngoài ra sẽ báo cáo xin ý kiến Quốc hội để tiến hành kỳ họp tập trung liên tục, không chia thành hai đợt như các kỳ họp gần đây, đảm bảo hoàn thành sớm các công việc.

"Chúng ta tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ nhật trên tinh thần thần tốc hành quân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông cho biết, qua thảo luận, các ý kiến thống nhất không tiến hành chất vấn, thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ để Quốc hội thảo luận trong một buổi.

Cơ quan trình dự án phải chủ động chuẩn bị nội dung để có thể báo cáo gộp các tờ trình; giảm thời gian đọc mỗi tờ trình khoảng 5 phút, sắp xếp thời gian phù hợp các luật, nghị quyết thảo luận và thời gian Quốc hội xem xét bấm nút thông qua.

Có thể chia nhóm thảo luận: nhóm kinh tế, nhóm xã hội, nhóm tư pháp - pháp luật, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh...

Quốc hội dành một ngày để thảo luận, đánh giá hoạt động của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thông tin mới về kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ: Sẽ không chất vấn, làm cả ngày nghỉ - Ảnh 4.Chuẩn bị xem xét số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới vào tháng 11

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI, báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất