04/01/2022 15:37 GMT+7

Thông rừng bị hạ ngay trước trụ sở xã, xã nói 'khó phát hiện'

M.VINH
M.VINH

TTO - Một khoảnh rừng thông cổ thụ bị đốn hạ cách UBND xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) chỉ hơn 200m.

Thông rừng bị hạ ngay trước trụ sở xã, xã nói khó phát hiện - Ảnh 1.

Thông bị đốn có đường kính khoảng 50cm, đã nhiều năm tuổi - Ảnh: M.V.

Tại hiện trường thông rừng bị chặt hạ sáng 4-1, chúng tôi ghi nhận trên một quả đồi cao nằm sát bên mặt đường nhựa lớn (phía trước là cổng UBND xã Lát chưa đầy 250m) có khoảng 14 cây thông 3 lá đường kính 35-50cm mới bị chặt hạ, trong đó có 2 cây thông bị chặt gốc ngã đổ vào nhau. Một số cây lá vẫn còn tươi, nằm ngổn ngang và bị lửa đốt cháy phần gốc.

Số cây thông bị phá nằm tại khu vực rừng thông rộng khoảng 4.000 - 5.000m2. Bên trong khoảnh rừng xuất hiện hàng trăm hố nhỏ trồng cây mai anh đào với mục đích lấn chiếm đất rừng. 

Người dân đi cùng chúng tôi cho biết việc trồng xen mai anh đào ở khu vực thông bị đốn nhằm chiếm đất rừng là "chiêu" mà nhiều "lâm tặc" đã làm gần đây. Ngoài ra, đi ven khu vực trên, chúng tôi ghi nhận còn hơn 50 cây thông con bị chặt hạ chết khô, một khoảng đất rừng rộng 2.000m2 bị đào xới. Đây là những dấu hiệu khu vực này đã bị xâm hại rừng nhiều lần trước đó.

Ông K’Síu, chủ tịch UBND xã Lát, xác nhận bước đầu xã xác định có 11 cây thông rừng bị các đối tượng dùng rìu chặt hạ.

Mặc dù vị trí đồi thông cách cổng UBND xã Lát chỉ tầm 250m rất dễ để các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý nhưng theo ông K’Síu, do các đối tượng lợi dụng ban đêm, dùng rìu chặt cây nên rất khó bị phát hiện. 

Hiện UBND xã đã báo cáo thông tin ban đầu với Ban quản lý rừng, Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương để phối hợp điều tra.

Thông rừng bị hạ ngay trước trụ sở xã, xã nói khó phát hiện - Ảnh 2.

Một cây thông nhiều năm tuổi bị đốn nham nhở - Ảnh: M.V.

Thông rừng bị hạ ngay trước trụ sở xã, xã nói khó phát hiện - Ảnh 3.

Diện tích rừng bị phá mới gần cả hecta, cạnh đó là dấu vết rừng bị phá trước đó. Đáng nói, khu vực rừng bị phá cách UBND xã Lát chỉ khoảng 250m và có thể nhìn thấy rõ từ trụ sở - Ảnh: M.V.

Đầu tiên, họ giết một cây... Đầu tiên, họ giết một cây...

TTO - Dùng muối mỏ, dầu hỏa, thuốc diệt cỏ, bao nilông, đốt lửa… là vài cách phổ biến nhất trong 1.001 cách 'giết' một cái cây đang được nhiều website hướng dẫn công khai trên mạng.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên