15/11/2018 10:23 GMT+7

Thông qua tuyên bố chung của ASEAN và các nước đối tác về RCEP

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Lãnh đạo 10 nước ASEAN và 6 nước đối tác thể hiện quyết tâm hoàn tất Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2019, biến nó trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Thông qua tuyên bố chung của ASEAN và các nước đối tác về RCEP - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước tham gia đàm phán RCEP chụp ảnh sau hội nghị - Ảnh chụp màn hình

"Hoàn tất các cuộc đàm phán RCEP đang trở thành nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa hơn bao giờ hết trước những cơn gió ngược của nền kinh tế toàn cầu" - các nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong tuyên bố chung thông qua tối 14-11.

"Chúng tôi thực hiện các cam kết tập thể về việc sớm đưa ra kết quả cuối cùng của RCEP để thúc đẩy một hệ thống thương mại cởi mở, bao gồm và dựa trên quy tắc" - tuyên bố chung nêu.

Phát biểu tại hội nghị cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán RCEP, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh ý chí chính trị mạnh mẽ sẽ có ý nghĩa trong việc thúc đẩy và hoàn tất RCEP.

Các nước đã thể hiện sự nhất trí về năm chương của hiệp định trong năm nay, nâng tổng số chương đã được thông qua lên con số 7. "Chúng ta đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng" - ông Lý Hiển Long cho biết.

Các cuộc thảo luận về khả năng tiếp cận thị trường đã có những tiến bộ đáng kể, đưa đến khả năng RCEP sẽ được hoàn tất trong năm 2019.

RCEP bao gồm 10 nước ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ.

Một khi hình thành, RCEP sẽ chiếm 45% dân số thế giới, 40% thương mại toàn cầu và một phần ba nền kinh tế thế giới. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 2013, với mục tiêu ban đầu là kết thúc vào năm 2015, nhưng điều này đã bị trì hoãn nhiều lần, kể cả năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những nỗ lực và kết quả mà đoàn đàm phán Hiệp định RCEP đã đạt được trong năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng chống tự do thương mại đang nổi lên; cho rằng đây là thời điểm để nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các nước tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp hướng tới mục tiêu chung; thúc đẩy xây dựng Hiệp định RCEP thực sự trở thành một hiệp định thương mại tự do toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích, trong đó có tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các thành viên.

Phát biểu với giới truyền thông sau hội nghị RCEP, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing cho biết tất cả các nhà lãnh đạo bày tỏ "một quyết tâm mạnh mẽ" để kết thúc các cuộc đàm phán vào năm tới.

Trong khi một số nước tham gia, bao gồm Indonesia và Ấn Độ, đang tổ chức bầu cử vào năm tới, ông Chan nói ông "thận trọng lạc quan" điều này sẽ không cản trở tiến trình đàm phán.

"Những lợi ích của RCEP là cho những chặng đường dài và nhiều quốc gia hiểu rõ điều này" - ông Chan chia sẻ.

ASEAN xây bộ khung cho thành phố thông minh ASEAN xây bộ khung cho thành phố thông minh

TTO - Hội nghị cấp cao của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 33 đã chính thức diễn ra tại Singapore từ chiều 11-11, dự kiến kéo dài đến 15-11.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên