Tag: RCEP

Gỗ, dệt may của Việt Nam có nhiều dư địa xuất khẩu sang Úc

Giữa bối cảnh ngành gỗ và dệt may gặp khó tại thị trường châu Âu, Úc đang là thị trường hứa hẹn cho doanh nghiệp Việt.

Việt Nam: Tìm đường riêng với các FTA kiểu mới

TTCT - Trong bối cảnh thế giới đang đương đầu với viễn cảnh tăng trưởng đình trệ và cú sốc lạm phát, nhiều nền kinh tế lớn thu lại vào bên trong, chủ nghĩa bảo hộ thắng thế, và sự phân mảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam có thể trong cậy gì từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) kiểu mới trong mục tiêu “cứu rỗi” tăng trưởng.

Nương bóng người khổng lồ

TTCT - Các hoạt động kinh tế với Trung Quốc luôn không dễ dàng, nhất là với các quốc gia láng giềng, nhưng không phải là không có những cơ hội lớn có thể tận dụng.

Thương mại với Trung Quốc: Từ nông sản ùn ứ tới viễn cảnh RCEP

TTCT - Bên cạnh điệp khúc “ùn ứ cửa khẩu”, hiệp định RCEP có thể đào sâu hơn nữa thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc nếu không có chiến lược phù hợp.

RCEP: Cú hích ngắn hạn, lợi ích dài hạn

TTO - Ngay sau nửa đêm 1-1-2022, một đoàn tàu chở hàng đã rời Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) hướng đến Việt Nam - một thành viên của Hiệp định thương mại tự do Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nông sản kỳ vọng 'siêu hiệp định' RCEP

TTO - Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với 15 nước và quy mô GDP tới 26.200 tỉ USD đã có hiệu lực từ 1-1-2022. Nhiều doanh nghiệp và lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng thúc đẩy chuỗi giá trị và kinh tế Việt Nam.

Trung Quốc khai trương chuyến tàu RCEP đầu tiên đến Việt Nam

TTO - Chuyến tàu hàng hóa khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã khởi hành sáng sớm 1-1 để đến Hà Nội (Việt Nam), sau khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực.

Nhiều cơ hội với thị trường 26.200 tỉ USD

TTO - Siêu" Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ tạo thành một thị trường với quy mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, với quy mô GDP lên tới 26.200 tỉ USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu

Hiệp định thương mại lớn nhất thế giới có hiệu lực, cơ hội khai mở thị trường 26.200 tỉ USD

TTO - 'Siêu' Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ tạo thành một thị trường với quy mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, GDP lên tới 26.200 tỉ USD, trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới xét về dân số.

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ có hiệu lực vào tháng 1-2022

TTO - Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ có hiệu lực vào tháng 1-2022, sau khi Úc và New Zealand thông báo đã phê chuẩn hiệp định.