20/11/2017 22:33 GMT+7

Thông đường sắt Bắc Nam sau gần 9 tiếng ách tắc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết lúc 21h17 ngày 20-11, đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân đã được giải tỏa, thông tàu sau hơn gần 9 tiếng bị đất đá vùi lấp.

Thông đường sắt Bắc Nam sau gần 9 tiếng ách tắc - Ảnh 1.

Hành khách tàu SE3 xuống ga Lăng Cô tìm phương tiện di chuyển tiếp - Ảnh: CAO LÂM

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 20-11, đoàn tàu số hiệu SE3 chở khách từ Hà Nội đi TP.HCM, đến km 758+400 tại đèo Hải Vân bị một tảng đá lớn lở xuống chắn ngang đường ray. Tàu phải quay ngược lại ga Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế).

Ngoài tàu SE3 dừng ở ga Lăng Cô, vụ sạt lở cũng khiến 2 đoàn tàu chở khách SE2 và SE4  phải dừng tại ga Kim Liên (Đà Nẵng). Sự cố khiến nhiều đoàn tàu khác bị ảnh hưởng.

Hơn 600 hành khách trên 3 đoàn tàu SE2, SE3, SE4 bị ảnh hưởng bởi sự cố trên.

Đến 21h17 ngày 20-11, các đơn vị đường sắt đã khoan phá xong tảng đá nặng khoảng 10 tấn nằm chắn ngang đường tàu tại khu vực đèo Hải Vân để thông đường cho các đoàn tàu.

Đá lở, tàu SE3 bị kẹt giữa đèo Hải Vân, đường sắt Bắc Nam ách tắc Đá lở, tàu SE3 bị kẹt giữa đèo Hải Vân, đường sắt Bắc Nam ách tắc

TTO - Một tảng đá khoảng 10 tấn rơi xuống nằm chắn ngang đường ray khiến tàu SE3 bị kẹt giữa đường khi đang lên đèo Hải Vân. Vụ việc khiến toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam tắc nghẽn.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên