05/05/2024 17:07 GMT+7

Thông điệp khác nhau của lãnh đạo Nga, Ukraine khi dự lễ Phục sinh Chính Thống giáo

Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng mừng lễ Phục sinh theo lịch Chính Thống giáo và gửi thông điệp cho người dân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thượng phụ Giáo hội Chính Thống giáo Nga Kirill - Ảnh: RIA NOVOSTI

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thượng phụ Giáo hội Chính Thống giáo Nga Kirill - Ảnh: RIA NOVOSTI

Thông điệp của lãnh đạo Ukraine, Nga

Sáng 5-5 (giờ địa phương), nhân Ngày Phục sinh của Chính Thống giáo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine cùng đoàn kết cầu nguyện cho những người lính Ukraine.

“Thiên Chúa - đấng mang trên vai lá cờ của Ukraine, đấng khiến sự sống đánh bại cái chết. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Khi tất cả chúng ta tiến đến gần nhau hơn, chúng ta sẽ gắn kết với nhau thành một thể mà không còn là những con người xa lạ”, ông Zelensky nói trong thông điệp mừng lễ Phục sinh.

Đứng trước nhà thờ Thánh Sophia 1.000 năm tuổi ở thủ đô Kiev, một di tích kiến trúc và biểu tượng tinh thần của các tín đồ Chính Thống giáo Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các binh sĩ Ukraine đã bền bỉ chiến đấu suốt 802 ngày qua với mong mỏi giành chiến thắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong trang phục truyền thống của Ukraine đứng trước nhà thờ Thánh Sophia 1.000 năm tuổi ở Kiev sáng 5-5 - Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong trang phục truyền thống của Ukraine đứng trước nhà thờ Thánh Sophia 1.000 năm tuổi ở Kiev sáng 5-5 - Ảnh: UKRINFORM

Tại thủ đô Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tham dự thánh lễ Phục sinh do Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính Thống giáo Nga, trực tiếp cử hành. 

Theo Hãng tin Reuters, Thượng phụ Kirill là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Putin và “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine.

Trong bức thư chúc mừng lễ Phục sinh của ông Putin gửi người dân Nga được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, tổng thống Nga cho biết lễ Phục sinh còn là dịp để bảo tồn di sản văn hóa, tinh thần của người Nga, giúp truyền bá những phẩm chất tốt đẹp của con người đến với giới trẻ.

Các tín đồ Chính Thống giáo ở Macedonia nhận lửa Phục sinh được mang về từ thành cổ Jerusalem tại tu viện Thánh Jovan Bigorski ở làng Mavrovo, cách thủ đô Skopje khoảng 115km về phía tây vào rạng sáng 5-5 - Ảnh: AFP

Các tín đồ Chính Thống giáo ở Macedonia nhận lửa Phục sinh được mang về từ thành cổ Jerusalem tại tu viện Thánh Jovan Bigorski ở làng Mavrovo, cách thủ đô Skopje khoảng 115km về phía tây vào rạng sáng 5-5 - Ảnh: AFP

Lễ phục sinh ở Jerusalem

Đài Al Arabiya (Saudi Arabia) đưa tin hàng ngàn tín đồ Chính Thống giáo đổ dồn về thành cổ Jerusalem vào đêm 4-5 để tham dự nghi lễ rước nến Phục sinh, một nghi thức quan trọng được cử hành vào đêm trước lễ Phục sinh, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cảnh sát Israel.

Sau hàng giờ đồng hồ chen chân trong đám đông và chờ đợi, Thượng phụ Giáo hội Chính Thống giáo Hy Lạp Theophilos III đã rước ngọn lửa Phục sinh từ bên trong ngôi “mộ Thánh”, vị trí được cho là nơi đặt thi hài Chúa Giêsu sau khi người bị đóng đinh trên thập giá.

Ngay sau đó, ngọn lửa Phục sinh từ cây nến của Thượng phụ Theophilos III được truyền sang nến của hàng ngàn người bên trong và cả bên ngoài nhà thờ. Nhà thờ Mộ Thánh nhanh chóng sáng rực lên bởi ngọn lửa Phục sinh và tiếng kinh cầu của các tín đồ.

Một tín đồ hơ ngọn lửa để nhận lấy phép lành từ lửa Phục sinh. Theo những người hành hương và những người thuộc hàng giáo phẩm của Chính Thống giáo, trong vòng 33 phút đầu tiên sau khi được lấy ra từ "mộ Thánh", ngọn lửa không gây phỏng dù các tín đồ hơ qua cơ thể - Ảnh: AFP

Một tín đồ hơ ngọn lửa để nhận lấy phép lành từ lửa Phục sinh. Theo những người hành hương và những người thuộc hàng giáo phẩm của Chính Thống giáo, trong vòng 33 phút đầu tiên sau khi được lấy ra từ "mộ Thánh", ngọn lửa không gây phỏng dù các tín đồ hơ qua cơ thể - Ảnh: AFP

Ngọn lửa cũng theo tay những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới thắp sáng các con phố, tràn đến những ngõ hẻm của thành cổ Jerusalem.

Nghi thức đốt nến Phục sinh là hoạt động thường niên được tổ chức hằng năm vào đêm trước lễ Phục sinh ở cả Chính Thống giáo và Công giáo.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, các nghi thức trong tuần lễ Phục sinh năm nay lại được tổ chức trong bầu không khí có phần căng thẳng hơn, số lượng cảnh sát được bố trí khắp Jerusalem cũng tăng lên do tình hình chiến sự ở Dải Gaza.

Những người hành hương cầm nến đi vòng quanh tu viện Deir Al-Sultan, trên nóc nhà thờ Mộ Thánh, thành cổ Jerusalem tối 4-5, tức đêm trước lễ Phục sinh theo lịch của Chính Thống giáo - Ảnh: AFP

Những người hành hương cầm nến đi vòng quanh tu viện Deir Al-Sultan, trên nóc nhà thờ Mộ Thánh, thành cổ Jerusalem tối 4-5, tức đêm trước lễ Phục sinh theo lịch của Chính Thống giáo - Ảnh: AFP

Nhà thờ Mộ Thánh, địa điểm được cho là nơi đặt thi hài Chúa Giêsu sau khi người chịu đóng đinh trên thập giá, đỏ rực bởi ngọn lửa Phục sinh đêm 4-5 - Ảnh: AFP

Nhà thờ Mộ Thánh, địa điểm được cho là nơi đặt thi hài Chúa Giêsu sau khi người chịu đóng đinh trên thập giá, đỏ rực bởi ngọn lửa Phục sinh đêm 4-5 - Ảnh: AFP

Thời khắc ngọn lửa Phục sinh được Thượng phụ Giáo hội Chính Thống giáo Hy Lạp Theophilos III rước ra từ "mộ Thánh" và trao cho tất cả mọi người. Ngọn lửa này còn tiếp tục được đưa về những quốc gia có đông tín đồ Chính Thống giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine, Hy Lạp... - Ảnh: AFP

Thời khắc ngọn lửa Phục sinh được Thượng phụ Giáo hội Chính Thống giáo Hy Lạp Theophilos III rước ra từ "mộ Thánh" và trao cho tất cả mọi người. Ngọn lửa này còn tiếp tục được đưa về những quốc gia có đông tín đồ Chính Thống giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine, Hy Lạp... - Ảnh: AFP

Chính Thống giáo phương Đông được tách ra từ Công giáo sau cuộc đại ly giáo năm 1054. Nhánh tôn giáo này hiện phổ biến ở khu vực phía đông châu Âu, từ Hy Lạp đến Nga, Ukraine, Ba Lan… trải dài xuống khu vực Trung Đông và lan sang tận châu Phi.

Các tín đồ Chính Thống giáo phương Đông, bao gồm Giáo hội Chính hội Ukraine và Nga tổ chức lễ Phục sinh vào ngày 5-5, thay vì ngày 31-3 như các tín hữu Công giáo, bởi Chính Thống giáo sử dụng lịch Julian, tức chậm hơn 13 ngày so với lịch Gregorian hiện nay.

Điển hình, năm mới tại các quốc gia sử dụng lịch Julian sẽ được tổ chức vào ngày 13-1 hằng năm, thay vì ngày 1-1 như các nước khác.

Tuy nhiên, lễ Phục sinh năm 2024 có phần đặc biệt hơn đối với Giáo hội Chính Thống giáo, bởi lễ Phục sinh năm nay bị dời đến tận ngày 5-5 do trùng với lễ Vượt qua của người Do Thái.

Lễ Vượt qua là ngày lễ ăn mừng sự kiện Thiên Chúa giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và lễ này thường kéo dài một tuần. Lễ Vượt qua của người Do Thái năm 2024 kết thúc vào ngày 30-4.

Thế giới rộn rã chào đón Lễ Phục sinh năm 2024Thế giới rộn rã chào đón Lễ Phục sinh năm 2024

Từ sáng sớm 31-3, hơn 1,3 tỉ người Công giáo đổ về các nhà thờ, tổ chức các hoạt động truyền thống và mở tiệc ăn mừng nhân ngày lễ Phục sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên