03/07/2020 14:49 GMT+7

Thời tiết quanh năm mát mẻ, Gia Lai tung loạt tour kích cầu du lịch

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 3-7, đoàn hơn 30 doanh nghiệp và lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch Gia Lai tại TP Đà Nẵng.

Thời tiết quanh năm mát mẻ, Gia Lai tung loạt tour kích cầu du lịch - Ảnh 1.

Các chương trình lễ hội tìm hiểu cuộc sống đồng bào Tây Nguyên là thế mạnh du lịch Gia Lai - Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai

Các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai đã giới thiệu nhiều chương trình tour kích cầu giảm giá hấp dẫn. Các cơ sở lưu trú, ẩm thực, vận chuyển cũng công bố các khuyến mại lớn từ 20-50% dành cho du khách.

Các tour Hương sắc cao nguyên Pleiku, Ấn tượng bản sắc Tây Nguyên, Chinh phục đỉnh K50 - khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng có giá kích cầu dao động từ 2,1-2,3 triệu đồng/tour. Đối với các đoàn khách số lượng càng nhiều, giá càng giảm.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trái ngược với thời tiết nắng nóng oi bức tại các tỉnh đồng bằng miền Trung hiện nay, khí hậu tại Gia Lai mùa này đang vô cùng mát mẻ.

Thời tiết quanh năm mát mẻ, Gia Lai tung loạt tour kích cầu du lịch - Ảnh 2.

Hàng thông trăm tuổi tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai - một trong những điểm check-in hấp dẫn du khách - Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

"Khí hậu là ưu điểm đặc thù của Gia Lai. Thời tiết tại đây mát mẻ quanh năm, không quá nóng hay quá lạnh. Ngoài ra, Gia Lai cũng có ưu điểm về ẩm thực với những món ăn đặc sản riêng biệt, không đâu có. Cảnh quan của tỉnh còn nhiều điểm hoang sơ, chưa chịu sự tác động của con người, như các thác nước, sông hồ.

Con người Gia Lai rất thân thiện, mến khách, sẵn sàng chỉ dẫn nhiệt tình cho khách du lịch. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng như khu du lịch quốc gia Biển Hồ, khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, các huyện, thị xã cũng có nhiều lễ hội quy mô lớn đặc sắc, như lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô, lễ hội hoa mùn vàng Chư Prông, lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya, không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai" - ông Hoàng nói.

Ông Đoàn Hải Đăng, chủ tịch Hội Lữ hành TP Đà Nẵng, nhận định du lịch Gia Lai có nhiều tiềm năng, nhiều điểm đến mới lạ, hấp dẫn. Tuy nhiên, điểm khó khăn hiện nay là vấn đề di chuyển khi các đường bay Đà Nẵng - Pleiku chưa khai thác ổn định trong khi đi đường bộ mất nhiều thời gian. 

Theo ông Đăng, các hãng hàng không nên nghiên cứu khai thác ổn định đường bay Đà Nẵng - Pleiku để kích cầu du lịch hai địa phương.

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam do báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức, với sự đồng hành của Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Saigontourist (Saigon Tourist Group). Diễn đàn gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi Quê hương tôi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước từ nay đến 15-8. Bài dự thi xin gửi về: antuongvietnam@tuoitre.com.vn.

Xem thêm các bài dự thi tại đây.

Thời tiết quanh năm mát mẻ, Gia Lai tung loạt tour kích cầu du lịch - Ảnh 4.
Cuối tuần đạp xe, tắm suối giữa núi rừng A Lưới Cuối tuần đạp xe, tắm suối giữa núi rừng A Lưới

TTO - Lâu nay cứ nghe “lên A Lưới”, người ta nghĩ đây là vùng sâu vùng xa, hoang vu. Hai ngày nghỉ cuối tuần đầy thú vị ở vùng sơn cước ấy sẽ cho bạn nhiều bất ngờ thú vị.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên