Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
-
Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
-
Thay đổi đề xuất giờ làm việc vào giờ chót
TTO - Dự thảo Luật lao động (sửa đổi) sẽ được đưa ra trình Quốc hội. Tuy nhiên chỉ còn chưa đầy 72 giờ trước khi Quốc hội khai mạc, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã quyết định thay đổi đề xuất giờ làm việc trong cả nước.
-
Điều cần làm là làm sao không còn 'hành là chính'
TTO - Cộng đồng đang quan tâm thông tin dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc bắt đầu từ 8h30, nghỉ trưa một tiếng và kết thúc lúc 17h30.
-
Làm được việc quan trọng hơn giờ giấc
TTO - Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thêm đề xuất về giờ làm việc là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút (trong dự thảo Bộ luật lao động). Cần cân nhắc và thận trọng với thay đổi này, trước hết cần lưu tâm đến chất lượng công việc chung.
-
Thời gian bắt đầu làm việc: Cần cái nhìn tổng quan
TTO - Bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thời gian bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc luôn phải được tính toán rất kỹ cho phù hợp. Vì thế, Việt Nam cũng không thể là ngoại lệ.
-
Bắt đầu làm việc từ 7h30, 8h, hay 8h30?
TTO - Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc bắt đầu từ 8h30, nghỉ trưa 60 phút và kết thúc lúc 17h30.
-
Tuyển dụng vệ sĩ chuyên nghiệp, thu nhập 45 triệu đồng/tháng
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng (tên thương hiệu là Bảo vệ PMV) đang cần tuyển gấp 05 vệ sĩ chuyên nghiệp với mức lương 45 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu làm tốt còn có thêm tiền thưởng hàng tháng.
-
Nhớ núi Cô Tiên
Tôi có anh bạn tên Cường, vốn là dân miền Trung, nhưng phiêu bạt nhiều nơi vào sống tận Bạc Liêu.
-
Ánh sáng xanh, những điều cần biết cho đôi mắt của bạn
Ánh sáng xanh có ở khắp nơi trong cuộc sống của bạn ngày nay, hãy nhớ hạn chế thời gian làm việc liên tục với các thiết bị có màn hình điện tử.
-
Phụ nữ dành 1/4 cuộc đời để làm việc không lương
TTO - Phần lớn phụ nữ gánh vác “công việc chăm sóc không lương” (CVCSKL) trong gia đình nhưng những vất vả và hi sinh của họ không được công nhận, thậm chí bị xem nhẹ và coi thường.
Đọc nhiều
-
12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn xin nghỉ việc
-
Đồng Tháp phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, lo nguy cơ tản dịch từ Campuchia về
-
COVID-19 cấm thì cấm, nhân viên massage vẫn cứ khỏa thân kích dục
-
Đại sứ Myanmar rưng rưng cầu cứu Liên Hiệp Quốc giải thoát dân khỏi quân đội
-
Diễn viên Thương Tín đột quỵ
-
Ông Nguyễn Thành Phong: 'Đi làm mệt mỏi, tối còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được'