14/07/2023 23:24 GMT+7

Thời điểm phù hợp để xuống tiền mua nhà?

Các chủ dự án đang tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu sâu... Đây là thời điểm thuận lợi cho khách hàng sẵn dòng tiền mua nhà, đất để ở và đầu tư dài hạn?

Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính phát biểu tại hội nghị công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 2 và 6 tháng đầu năm - Ảnh: B.NGỌC

Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính phát biểu tại hội nghị công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 2 và 6 tháng đầu năm - Ảnh: B.NGỌC

Nhận định được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đưa ra trong báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023, với chủ đề "giới hạn thị trường", công bố ngày 14-7 tại Hà Nội.

Cơ hội mua nhà giá phù hợp

Trình bày báo cáo, bà Phạm Thị Miền - phó Ban nghiên cứu thị trường và tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản (VARS) - cho biết nửa đầu năm nay lần đầu tiên sau nhiều năm thị trường chứng kiến cảnh các chủ dự án thể hiện rõ thiện chí bán hàng với hàng loạt các chính sách kích cầu hấp dẫn.

"Đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho các khách hàng có sẵn dòng tiền cần mua bất động sản có mục đích ở thật và đầu tư trong dài hạn", bà Miền nhấn mạnh.

Theo VARS, trong quý 2, cả nước ghi nhận hơn 200 dự án nhà ở đang mở bán, hầu hết là dự án trong các giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm.

Cơ cấu nguồn cung nhà ở phần lớn vẫn là các sản phẩm thấp tầng, đất nền, chiếm 53% tổng lượng cung nhà ở cả nước.

Phân khúc căn hộ trung cấp (25 - 50 triệu đồng/m2) và cao cấp (50 - 80 triệu đồng/m2) tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý 2, chiếm lần lượt 53% và 34% tổng nguồn cung căn hộ đang mở bán.

Thị trường hầu như không có căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2, nguồn cung căn hộ bình dân giảm 98% so với năm 2019.

Căn hộ chung cư có mức giá xung quanh 25 triệu đồng/m2 chỉ có tại một số ít dự án nhà ở thương mại xa trung tâm các thành phố trực thuộc trung ương hoặc các đô thị loại 1 trở xuống.

Giao dịch nhà ở trên cả nước trong quý 2 năm nay dần phục hồi - Ảnh: B.NGỌC

Giao dịch nhà ở trên cả nước trong quý 2 năm nay dần phục hồi - Ảnh: B.NGỌC

Giao dịch nhà ở dần phục hồi

Cũng trong quý 2, lượng tiêu thụ nhà ở cả nước đạt khoảng 3.704 giao dịch, xấp xỉ 18% tổng cung mở bán mới, nhưng chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022, và tăng hơn 30% so với quý 1 năm nay.

Lượng giao dịch nhà ở phục hồi nhẹ khi Chính phủ có hàng loạt các biện pháp hỗ trợ và giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng.

Tương tự, mua bán đất thổ cư trong dân phục hồi khá yếu và không diễn ra đồng loạt. Lượng giao dịch ghi nhận tại phân khúc thấp tầng; đất nền; chung cư sang trọng, chung cư cao cấp; chung cư trung cấp; chung cư bình dân chiếm lần lượt 18%, 6%, 40%, 35% và 1%.

Để kích cầu, các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho cả người mua nhà và đại lý phân phối như chi trước chi phí marketing, truyền thông cho đại lý; giảm số tiền nhận giữ chỗ, kéo dài thời gian thanh toán; chính sách nhận nhà sớm chỉ cần thanh toán 30 - 40% giá trị; tăng chiết khấu, phương thức thanh toán hấp dẫn, đặc biệt với khách hàng sử dụng tiền mặt.

Cũng theo đánh giá của VARS, mặt bằng giá bán các dự án nhà ở xu hướng đi ngang, ít có biến động, một số dự án chung cư mở bán trong quý 2 có mức giá tăng khoảng 10% so với lần mở bán đầu tiên vào quý 2-2022.

Trong khi giá bán thứ cấp vẫn duy trì đà giảm nhưng mức giảm có sự điều chỉnh ít dần theo thời gian, tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính.

Giá chung cư Hà Nội tăng, TP.HCM lại giảm

Giá chung cư tại các thành phố lớn tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp, trung bình 52 triệu đồng/m2 tại Hà Nội (tăng 1,46% so với quý 1) và 67 triệu đồng/m2 tại TP.HCM (giảm 4,6% so với quý 1).

Tại Hà Nội giá bán chung cư tăng 1,6 điểm % so với quý trước do các dự án mới chào bán có giá cao. Trong khi ở Đà Nẵng dù nguồn cung mới hạn chế nhưng giá chung cư gần như không thay đổi.

Còn ở TP.HCM giá chung cư lại có xu hướng giảm 4,6 điểm % so quý trước do lượng sản phẩm mới chào bán có mức giá phù hợp hơn.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốtGiấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt

Trước cơn bão giá nhà và lãi suất ngân hàng tăng chóng mặt, ngày càng nhiều người chọn ở nhà thuê.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên