29/10/2022 16:00 GMT+7

Thời báo Hoàn Cầu: Quan hệ Việt - Trung ngày càng bền chặt

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngay trước chuyến thăm của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng bài xã luận với nhận định "ý nghĩa của quan hệ Việt - Trung vượt tầm hiểu biết của một số nước".

Thời báo Hoàn Cầu: Quan hệ Việt - Trung ngày càng bền chặt - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) bắt tay Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh chiều 12-1-2017 - Ảnh tư liệu: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30-10 đến ngày 2-11.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi nước này tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 (Đại hội 20) của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo báo Global Times (Thời báo Hoàn Cầu) - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hữu nghị đặc biệt “đồng chí cũng như anh em” là tài sản quý báu của hai Đảng, hai dân tộc. 

Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào những năm 1990, hai Đảng thường gửi thông điệp chúc mừng và có chuyến thăm cấp nhà nước sau mỗi kỳ đại hội. 

Trước đó, sau Đại hội 19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến thăm Việt Nam đầu tiên. Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này tiếp nối truyền thống và thể hiện quan hệ thân tình, tin tưởng lẫn nhau giữa hai Đảng.

"Chính sách cải cách, mở cửa của Trung Quốc và chính sách Đổi mới của Việt Nam đã tạo nên sự giao thoa rất lớn giữa các lợi ích và các giá trị tham chiếu lẫn nhau. Sự giao lưu thân thiết giữa hai bên dẫn đến sự phát triển của quan hệ song phương. Nếu chỉ cho rằng Việt Nam phải phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế thì đó sẽ là một đánh giá sai lầm lớn về mối quan hệ giữa hai nước", tờ báo nhận định.

Trung Quốc hiểu và đánh giá cao chính sách "bốn không" của Việt Nam, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết chống lại quốc gia khác, không cho nước ngoài lập căn cứ quân sự hay sử dụng lãnh thổ chống lại nước khác, không ủng hộ sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều này đặt nền tảng cho quan hệ song phương phát triển.

Thời báo Hoàn Cầu nhận định trong những năm gần đây, Trung Quốc và Việt Nam luôn tuân thủ chính sách ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện, trên tinh thần là láng giềng, bạn bè, đồng chí và đối tác tốt. 

"Quan hệ hữu nghị song phương đã nâng một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lần này chắc chắn sẽ làm cho tình hữu nghị Việt - Trung thêm bền chặt", tờ báo viết.

Hai nước láng giềng cũng có sự tương đồng trong văn hóa, đều đang ở giai đoạn phát triển khi xã hội và nền kinh tế đang tiến lên nhanh chóng.

"Những thành tựu mà Trung Quốc và Việt Nam đạt được về hiện đại hóa, quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn là minh chứng tích cực cho khu vực và trên thế giới", tờ báo viết cùng với lời chào mừng chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ 30-10 đến 2-11 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ 30-10 đến 2-11

TTO - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 30-10 đến ngày 2-11.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên